Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) xác định vụ thử tên lửa bắn hạ vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp của Trái Đất mà Ấn Độ thực hiện cách đây không lâu tạo ra tổng cộng 400 mảnh vỡ.

Vụ thử bắn hạ vệ tinh của Ấn Độ tạo ra 400 mảnh vỡ nguy hiểm

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 03/04/2019, 19:33

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) xác định vụ thử tên lửa bắn hạ vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp của Trái Đất mà Ấn Độ thực hiện cách đây không lâu tạo ra tổng cộng 400 mảnh vỡ.

Giám đốc NASA Jim Bridenstine cho biết trong số này có 60 mảnh vỡ đủ lớn để có thể theo dõi, và 24 mảnh lớn di chuyển hướng lên tầm cao của Trạm Không gian quốc tế (ISS) dù vệ tinh bị bắn hạ nằm ở độ cao cách Trái Đất khoảng 300km.

“Thật tồi tệ khi vụ thử tạo ra mảnh vỡ bay vượt qua ISS. Chuyện này không phù hợp với hoạt động không gian của nhân loại”, theo Giám đốc Bridenstine.

Hầu hết sẽ bốc cháy trong khí quyển, còn mảnh vỡ lớn có thể được theo dõi và xử lý nếu cần thiết, nhưng Giám đốc Bridenstine lưu ý đây là tiền lệ xấu: “Khi một quốc gia làm vậy thì quốc gia khác sẽ nghĩ họ cũng phải làm”.

Mảnh vỡ bay trong vũ trụ là vấn đề nghiêm trọng - Ảnh: NASA

Phản hồi thông tin từ NASA, phía Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) tuyên bố họ đã tính toán kỹ lưỡng để vụ thử không đem đến rủi ro nghiêm trọng. Mọi mảnh vỡ dự kiến biến mất trong vòng 6 tháng.

Quân đội Mỹ hiện theo dấu hơn 23.000 mảnh vỡ kích thước từ 10cm trở lên, đảm bảo chúng không va chạm với ISS hay bất cứ vệ tinh nào. Có thể đạt vận tốc lên đến 30.000km/giờ, mỗi mảnh vỡ đủ sức đâm thủng tên lửa, tàu không gian lẫn đồ bảo hộ phi hành gia.

Ấn Độ là nước thứ tư đạt khả năng bắn hạ vệ tinh, sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Cẩm Bình (theo India Times, Tech Crunch)
Bài liên quan
Loại mực gắn liền với bầu cử Ấn Độ suốt 7 thập kỷ
Đài CNN giới thiệu “mực cử tri” ngăn nguy cơ gian lận được dùng mỗi khi Ấn Độ tổ chức bầu cử.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
FPT, Vinaconex 'đau đầu' về giải phóng mặt bằng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc
Tại hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hoạt động công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, đại diện Vinaconex, FPT cho biết còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ thử bắn hạ vệ tinh của Ấn Độ tạo ra 400 mảnh vỡ nguy hiểm