Kẻ tra tấn chị Y Nhiêu như thời trung cổ vừa bị tòa án tỉnh Gia Lai tuyên xử 10 năm từ giam. Trước đó vụ người giúp việc bị hành hạ dã man ở Gia Lai đã gây chấn động dư luận cả nước.

Vụ tra tấn ở Gia Lai: Nga 'vọc’ lãnh án 10 năm tù giam

TIỂU VŨ | 02/11/2018, 20:45

Kẻ tra tấn chị Y Nhiêu như thời trung cổ vừa bị tòa án tỉnh Gia Lai tuyên xử 10 năm từ giam. Trước đó vụ người giúp việc bị hành hạ dã man ở Gia Lai đã gây chấn động dư luận cả nước.

>>Vụ tra tấn người dã man ở Gia Lai: Khởi tố bắt tạm giam 'Nga vọc'

>>Video: Hãi hùng lời kể của chị Y Nhiêu về những tháng ngày sống trong địa ngục

>>Gia Lai: Làm rõ vụ người giúp việc bị hành hạ, tra tấn dã man​

Ngày 2.11,Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án 10 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà (còn gọi là Nga "vọc", sinh năm 1979, ởphường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáoNguyễn Thị Hà tại tòa - Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, vào cuối năm 2015, chị Y Nhiêu (sinh năm 1995, ởhuyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đến giúp việc nhà cho bà Nguyễn Thị Hà. Trong thời gian này, chị Y Nhiêu và một số phụ nữ khác đã tham gia bán dâm theo lời rủ rê của bị cáo Nguyễn Thị Hà.Bị cáoHà cũng là người thường xuyên sử dụng và muama túy,thường có biểu hiện “ngáo đá”.

Thời điểm này chị Y Nhiêu có thai với bạn trai, bà Hà đã tra tấn chị Y Nhiêu một cách dã man như dùng khò lửa từ bình ga khò vào đầu chị Nhiêu và dùng chân đạp vào bụng chị Y Nhiêu dẫn đến sẩy thai. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra đưa Y Nhiêu đến nơi đã từng chôn cất thai nhi để tiến hành thu mẫu giám định AND thì không tìm thấy.

Đến khoảng tháng 6.2018, do nghi ngờ Y Nhiêu trộm cắp tiền, vàng của mình, trong lúc “ngáo đá” bà Hàđã nhiều lầnlấybúa, kìm, dao, thanh sắt, thanh gỗ có đóng đinh, kiếm, bình khò ga mini, lò đất để nung thanh sắt đánh chị Y Nhiêu tổng cộng 13 lần. Theo kết luận của cơ quan y tế, chị Y Nhiêubị tổn đến 72% sức khỏe.

Chị Y Nhiêu bị nhiều vết thương để lại di chứng nặng nề-Ảnh: Mai Ngọc/Báo Gia Lai

Đến ngày 11.7, lợi dụng lúc sơ hở, chị Y Nhiêu trốn thoát khỏi nhà bà Nguyễn Thị Hà. Chị Nhiêu được người dân giúp đỡ đưa vào bệnh viện cấp cứu và và báo công an.

Vụ việc chị Y Nhiêu bị tra tấn đã gây xôn xao trong dư luận suốt một thời gian dài. Báo điện tử Một Thế Giới cũng đã có một loạt bài phản ảnh sự việc. Ngày22.7,ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Laivà yêu cầukhẩn trương điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm vụ án. Tiếp đó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng đã racông văn hỏa tốc yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an TP.Pleiku tập trung điều tra, làm rõ sai phạm của những người có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 24.7, Công an TP.Pleikuđã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn ThịHà về hành vi "Cố ý gây thương tích".Ngày 2.11, TAND tỉnh Gia Lai đưa xét xử. Chồng của bị cáo Nguyễn Thị Hàđã bồi thường cho bị hại Y Nhiêu 180 triệu đồng, chịY Nhiêu không yêu cầu bồi thường thêm vàxin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Hà. Sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ, quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáoNguyễn Thị Hà 10 năm tù giam.

Tiểu Vũ

TIN BÀI LIÊN QUAN

>>Vụ tra tấn người dã man ở Gia Lai: Khởi tố bắt tạm giam 'Nga vọc'

>>Video: Hãi hùng lời kể của chị Y Nhiêu về những tháng ngày sống trong địa ngục

>>Gia Lai: Làm rõ vụ người giúp việc bị hành hạ, tra tấn dã man​

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ tra tấn ở Gia Lai: Nga 'vọc’ lãnh án 10 năm tù giam