Trang Interesting Engineering đưa tin một xe ô tô điện (EV) vừa làm nên lịch sử khi chinh phục thành công độ cao 6.500m.
Xe

Xe tải điện leo lên độ cao 6.500 mét

Cẩm Bình 28/12/2023 16:40

Trang Interesting Engineering đưa tin một xe ô tô điện (EV) vừa làm nên lịch sử khi chinh phục thành công độ cao 6.500m.

Kỷ lục ấn tượng trên được chiếc xe tải chạy bằng năng lượng mặt trời tên Terren lập nên tại sườn phía tây của núi Ojos del Salado - ngọn núi lửa đang hoạt động cao nhất thế giới. Terren do Công ty vận tải Gebrüder Weiss Peak Evolution sở hữu. Đây là lần đầu tiên một chiếc EV có thể leo lên độ cao như vậy.

Giám đốc điều hành Gebrüder Weiss Peak Evolution Patrik Koller bày tỏ hy vọng kỷ lục trên sẽ giúp EV thu hút nhiều sự chú ý hơn, thúc đẩy sử dụng xe điện trong các hoạt động yêu cầu khắt khe, chẳng hạn khai thác mỏ.

xe.jpg
Xe tải điện Terren - Ảnh: Gebrüder Weiss

Được chế tạo bởi công ty Thụy Sĩ Aebi Schmidt, Terren là phiên bản sửa đổi từ xe tải Aebi VT450 Transporter. Hệ thống truyền động điện cho phép nó chở được từ 7.000 - 15.0000kg.

Hệ thống lái bánh sau giúp Terren linh hoạt hơn, bộ pin 90kwh đủ cho xe di chuyển gần 200km. Phiên bản cải tiến sẽ dùng pin 140kwh.

Sức mạnh của Terren đến từ 2 động cơ điện Bosch với tổng công suất 320 mã lực (240kw) và hộp số tự phát triển, giúp tăng 70% hiệu suất cùng 20% công suất, đồng thời chỉ nặng bằng một nửa động cơ diesel.

Xe còn sở hữu 3 bộ pin dự phòng. Phần thân làm từ tấm composite cách nhiệt rất nhẹ, lốp xe đường trường giảm thiểu lực cản lăn khi tiếp xúc.

Hành trình chinh phục độ cao 6.500 mét bắt đầu từ 8 tuần trước. Terren di chuyển từ Thụy Sĩ đến Rotterdam ở Hà Lan rồi được đưa sang Chile. Sau đó một phương tiện vận tải đường bộ đưa xe đến vùng Atacama địa hình hiểm trở. Nhóm của Gebrüder Weiss Peak Evolution cho xe làm quen với môi trường vùng núi ở độ cao 3.400 mét trước khi chinh phục Ojos del Salado.

Theo nhóm thực hiện hành trình, điều kiện khắc nghiệt ở ngọn núi lửa cao nhất thế giới không chỉ thử thách công nghệ xe mà còn thử thách cả đội về thể chất lẫn tinh thần.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
13 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xe tải điện leo lên độ cao 6.500 mét