Gần 100 cảnh sát kiểm tra 21 địa điểm trên địa bàn H.Gò Công Tây vào lúc 4 giờ sáng ngày 23.3 để phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng do cặp vợ chồng trùm giang hồ cầm đầu.

100 cảnh sát vây bắt vợ chồng trùm giang hồ cho vay nặng lãi, bán ma túy

Nguyên Việt | 23/03/2021, 16:00

Gần 100 cảnh sát kiểm tra 21 địa điểm trên địa bàn H.Gò Công Tây vào lúc 4 giờ sáng ngày 23.3 để phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng do cặp vợ chồng trùm giang hồ cầm đầu.

Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, lực lượng công an đã mất một thời gian dài tổ chức trinh sát, củng cố tài liệu, chứng cứ. Lúc 4 giờ sáng 23.3, công an tỉnh này huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ ở nhiều lực lượng, nhiều phương tiện để khám phá chuyên án.

a4-trinh-sat-bat-giu.jpg
Một người đàn ông bị trinh sát bắt giữ tại phòng trọ - Ảnh: H.T

Quá trình kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện một nhóm người có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý, cố ý gây thương tích... Những kẻ cầm đầu được xác định là Ngô Thị Kim Cương; Trần Minh Sơn (chồng Cương) và Nguyễn Đức Thành (cùng ngụ xã Đồng Thạnh, H.Gò Công Tây).

a2-mot-so-vu-khi.jpg
a1-tang-vat.jpg
Các gói nghi là ma túy và hung khí mà cảnh sát thu giữ được - Ảnh: Công an Tiền Giang

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng phá án đã thực hiện lệnh bắt, khám xét và kiểm tra hành chính tại 21 địa điểm trên địa bàn H.Gò Công Tây. Quá trình kiểm tra, cảnh sát thu giữ nhiều gói nghi vấn chất ma túy, một số vũ khí và hung khí tự chế các loại và các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

a3-sung.jpg
Hai khẩu súng được cảnh sát phát hiện - Ảnh: H.T

Công an Tiền Giang nhận định đây là vụ án phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do nhiều người thực hiện với nhiều tội danh khác nhau. Hành vi phạm tội thực hiện trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật gây bức xúc trong người dân.

Bài liên quan
Thủ tướng chỉ rõ '1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh' khi thực hiện quy hoạch tỉnh Tiền Giang
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiệm vụ trọng tâm, trung tâm trong thực hiện quy hoạch tỉnh Tiền Giang là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
100 cảnh sát vây bắt vợ chồng trùm giang hồ cho vay nặng lãi, bán ma túy