Đừng bao giờ mặc quá nổi bật hoặc hở hang, xuề xòa hãy giữ vẻ lịch sự, trang trọng khi dự đám cưới.

14 quy tắc ăn mặc 'bất di bất dịch' bạn nên biết khi dự đám cưới

thyhang | 01/11/2017, 10:25

Đừng bao giờ mặc quá nổi bật hoặc hở hang, xuề xòa hãy giữ vẻ lịch sự, trang trọng khi dự đám cưới.

Lễ cưới là dịp để bạn đến chung vui cùng cô dâu chú rể, nhưng đây cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu với nhiều người và thể hiện gu ăn mặc của mình, nhất là với phụ nữ.

Tuy nhiên, dự đám cưới có một số quy tắc nhất định. Bạn cũng đừng mặc gì quá nổi bật để “tỏa sáng” hơn cô dâu, nhưng cũng đừng mặc quá gợi cảm, hoặc gây chú ý. Chính vì vậy, trong đám cưới có một số nguyên tắc ăn mặc bạn nên biết.

Đừng trang điểm đậm, lòe loẹt mà hãy chọn lối trang điểm nhẹ nhàng
Lễ cưới là dịp trang trọng, có nhiều người lớn tuổi và đủ mọi thành phần, vì thế, bạn nên chọn trang phục đừng hở hang
Hãy chế vẻ đẹp sexy bằng cách mặc áo lộ ngực, vừa không đẹp mắt chút nào và phản cảm
Đám cưới không phải là bạn đi biển, vì thế hãy chọn đôi giày, đừng đi dép xỏ ngón
Hãy chọn trang phục lịch sự, đừng mặc áo thun, áo nỉ khi đến bữa tiệc
Nếu mặc quần hãy chọn quần âu
Đừng bao giờ diện nguyên cây màu đen tới tiệc cưới, đặc biệt là ở Việt Nam
Vá nón lưỡi trai nữa nhé
Dự tiệc cưới mặc quần ngố cũng thiếu trang trọng và không lịch sự chút nào
Hạn chế màu trắng nếu bạn không muốn nổi bật hơn cô dâu
Cũng đừng mặc trang phục có họa tiết hổ báo
và đầm sequin lấp lánh
Hoặc màu sắc quá nổi bật
Phong Anh (Tổng hợp)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
14 quy tắc ăn mặc 'bất di bất dịch' bạn nên biết khi dự đám cưới