Ba bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng gồm 2 du khách Anh và nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện vào sáng 27.3.

3 bệnh nhân ở Đà Nẵng mắc COVID-19 đã được xuất viện, Việt Nam đã chữa khỏi 20 ca

27/03/2020, 11:41

Ba bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng gồm 2 du khách Anh và nhân viên bán hàng tại Siêu thị Điện máy Xanh đã được điều trị khỏi bệnh, xuất viện vào sáng 27.3.

Bệnh nhân 35 (thứ hai từ phải qua) được ra viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh: Tâm An

Sáng 27.3, thông tin từ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại địa phương này đã được chữa khỏi là các bệnh nhân số 22, 23 và 35, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh nhân này được xuất viện hôm nay, sau gần 20 ngày điều trị.

Cụ thể, bệnh nhân số 22, 60 tuổi - quốc tịch Anh, ngày vào viện là 8.3.2020. Đến nay, bệnh nhân này đã đủ điều kiện xuất viện sau 03 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 19, 23 và 25.3) theo quy định, tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Bệnh nhân số 23 là người quốc tịch Anh, 66 tuổi (đi du lịch Việt Nam cùng bệnh nhân số 22), nhập viện ngày 8.3. Sau 19 ngày điều trị, bệnh nhân này đã có 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (ngày 19, 23, 25 và 26.3), tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân nữ, 28 tuổi, nhân viên siêu thị Điện máy Xanh ở Đà Nẵng. Ca bệnh số 35 này nhập viện ngày 10.3 do bị lây nhiễm từ 2 du khách người Anh kể trên, đến nay đã có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính (ngày 20, 23 và 25.3), tình trạng sức khỏe ổn định, không ho, không sốt, không khó thở.

TS.BS. Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Hiện sức khỏe của 3 bệnh nhân đã ổn định, có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, không còn các triệu chứng lâm sàng liên quan đến COVID-19. Cả 3 trường hợp này sau khi ra viện vẫn được tiếp tục cách ly theo dõi 14 ngày như quy định tại quận Sơn Trà - thành phố Đà Nẵng. Riêng bệnh nhân thứ 35 sẽ được cách ly theo dõi tại nhà", TS.BS Lê Đức Nhân nói.

Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 153 trường hợp mắc COVID-19 tại Hà Nội (53 trường hợp), TP. Hồ Chí Minh (42 trường hợp), Vĩnh Phúc (11 trường hợp), Bình Thuận (9 trường hợp), Quảng Ninh (7 trường hợp)... Về tình hình các trường hợp bệnh đang điều trị: hiện 136 bệnh nhân (101 người Việt Nam và 35 người nước ngoài) đang được điều trị tại 18 cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, 3 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cập nhật đến sáng nay, hiện 2 bệnh nhân đã có tiến triển. 37 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1, trong số này11 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 57.104 người, trong đó có 1.678 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 26.962 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 28.464 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thành Chung

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 bệnh nhân ở Đà Nẵng mắc COVID-19 đã được xuất viện, Việt Nam đã chữa khỏi 20 ca