Ngày 25.3, Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm các hành khách trên chuyến bay có người mắc COVID-19

25/03/2020, 11:10

Ngày 25.3, Bộ Y tế thông báo đã xác định được các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 7 về các chuyến bay có người mắc COVID-19

Cụ thể:

1. EK364 của Emirates từ Dubai đến TP.HCM ngày 15.3.2020 (nối từ chuyến EK30 của Emirates từ London đến Dubai);

2. SU290 của Aeroflot từ Moscow đến Hà Nội ngày 15.3.2020;

3. TG560 của Thai Airways từ Bangkok đến Hà Nội ngày 15.3.2020 (nối chuyến từ London);

4. BI381 của Royal Brunei Airlines từ Brunei đến TP.HCM ngày 17.3.2020 (nối chuyến từ Malaysia);

5. EK392 của Emirates từ Dubai đến TP.HCM ngày 19.3.2020 (nối từ chuyến EK4 của Emirates từ London đến Dubai);

6. NH831 của All Nippon Airways (ANA) từ Nhật Bản đến TP.HCM ngày 19.3.2020 (nối chuyến từ Mỹ);

7. JL751 của Japan Airlines từ Tokyo đến Hà Nội ngày 20.3.2020.

Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Các đại lý bán vé cho các hành khách trên có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé bay trên các chuyến máy bay này.

Kể từ ngày đầu tiên ghi nhận bệnh nhân mắc COVID-19 hôm 23.1, đến nay, sau hơn 2 tháng, Việt Nam đã chính thức có 134 bệnh nhân nhiễm bệnh. 17 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện. 117 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại 15 cơ sở y tế từ tuyến huyện đến trung ương. 3 bệnh nhân diễn biến rất nặng, 7 người có tiến triển nặng. Hiện dịch COVID-19 ở Việt Nam đã sang giai đoạn 3, được coi là giai đoạn quyết định sự thành - bại trong cuộc chiến chống đại dịch.

Trước đó, khi nói về tình hình các bác sĩ bị nhiễm COVID-19, PGS-TS Trần Đắc Phu, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia, cho biết từ khi có dịch COVID-19, các biện pháp bảo hộ cho nhân viên y tế luôn được quan tâm. Nhưng khi có ca nhiễm là bác sĩ đầu tiên, chúng ta cần phải tích cực đề phòng để nhân viên y tế hạn chế bị lây bệnh.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, ngay khi xác định có nhân viên y tế mắc COVID-19, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các sở y tế chấn chỉnh lại công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, đặc biệt là các bệnh viện có người nhiễm SARS-CoV-2. Bộ Y tế luôn cung cấp những bộ đồ bảo hộ chất lượng tốt nhất cho cơ sở thu dung, điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời, ngành y tế đã lên phương án mua dự trữ trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết như hệ thống máy thở theo dõi người bệnh, khẩu trang y tế, đồ bảo hộ, kính che mặt. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị người dân sử dụng khẩu trang vải, nhường khẩu trang y tế cho bệnh viện trong thời điểm COVID-19 đang phức tạp.

Dạ Thảo

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm các hành khách trên chuyến bay có người mắc COVID-19