Sau gần 2 tháng phát động chương trình “55 ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam", đến nay chương trình đã nhận được hơn 170 ngàn tin nhắn ủng hộ với số tiền ủng hộ về Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVAF) tương đương hơn 3 tỷ đồng.

3 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân da cam sau gần 2 tháng phát động

Thu Anh | 18/04/2016, 10:33

Sau gần 2 tháng phát động chương trình “55 ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam", đến nay chương trình đã nhận được hơn 170 ngàn tin nhắn ủng hộ với số tiền ủng hộ về Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVAF) tương đương hơn 3 tỷ đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm thảm hoạ da cam tại Việt Nam (1961-2016), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) cùng Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1.400 - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức chương trình nhắn tin từ thiện"55 ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam", được phát động chính thức từ ngày 25.2.2016.

Tính đến thời điểm hiện nay, Chương trình đã nhận được hơn 170 ngàn tin nhắn ủng hộ với số tiền ủng hộ về Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVAF) tương đương hơn 3 tỷ đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch VAVA bày tỏ: “5 năm qua, Chươngtrình nhắn tin từ thiện đã nhận được trên 700 ngàn tin nhắn ủng hộ, tương đươngvới số tiền hơn 13 tỷ đồng. Con số cũng cho thấy đây là cách làm hiện đại, hiệuquả, phù hợp với tình cảm và khả năng kinh tế của các tầng lớp xã hội”.

“Toàn bộ số tiềnnói trên, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã phân bổcho các hội địa phương sử dụng để xây dựng cơ sở nuôi dưỡng bán trú, phục hồichức năng cho nạn nhân; và trực tiếp giúp đỡ những nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn”, Thượng tướng khẳng định.

Sau3 năm khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Bảotrợ xã hội, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, đào tạo và dạy nghề cho nạn nhân chấtđộc da cam. Ngày 10.3, Trung ương Hội tổ chức khánh thành và đưa vào hoạtđộng với các hoạt động: nuôi dưỡng luân phiên các nạn nhân chất độc da cam củacác tỉnh lân cận; chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, xông hơi tẩy độc chonạn nhân.

Năm 2016, thựchiện Thông báo số 217-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 55 năm thảmhọa da cam ở Việt Nam (1961 - 2016), Hội Nạn nhân chấtđộc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức phát động Chương trình nhắn tin từthiệnnăm2016“55ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam”qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia1400. Chương trình chính thức được phát động từ ngày 25.2 đến 19.4.2016.

Trong buổi họp báo phát động chương trình trước đó (25.2.2016), thaymặt cho hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh kêu gọi đồngbào, chiến sĩ cả nước hãy cùng ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằngcách soạn tin nhắn theo cú phápDACAMgửi1409. Vớimỗi tin nhắn ủng hộ 18.000 đồng là niềm động viên, an ủi to lớn; làsự giúp đỡ thiết thực đối với các nạn nhân da cam Việt Nam.

Chương trình "55 ngày nhắn tin vì nạn nhân da cam" sẽ kết thúc vào 23h59 ngày 19.4.2016.

Thu Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
3 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân da cam sau gần 2 tháng phát động