Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước suốt 60 phút hôm 20.9 (giờ Nam Mỹ), nhà lãnh đạo Venezuela giận dữ nói: “Chúng ta có một nhóm siêu thị giấu hàng hóa khỏi nhân dân và bắt đầu hét bất kỳ loại giá nào mà họ muốn. Có 34 giám đốc của các siêu thị lớn đang ngồi tù vì vi phạm pháp luật”.

34 giám đốc siêu thị Venezuela bị bắt vì gian lận

Trần Trí | 21/09/2018, 17:43

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước suốt 60 phút hôm 20.9 (giờ Nam Mỹ), nhà lãnh đạo Venezuela giận dữ nói: “Chúng ta có một nhóm siêu thị giấu hàng hóa khỏi nhân dân và bắt đầu hét bất kỳ loại giá nào mà họ muốn. Có 34 giám đốc của các siêu thị lớn đang ngồi tù vì vi phạm pháp luật”.

Tổng thống Maduro còn nói: “Tôi chỉ đạo rõ ràng, nhưng các siêu thị đó phớt lờ và nói trật đi... Có lý do nào để họ không tuân lệnh?”, và ông kêu gọi nhân dân Venezuela lên tiếng tố cáo nếu phát hiện giá bán chênh lệnh “để đồng bào không bị bóc lột”.

Giới truyền thông địa phương đưa tin nhiều giám đốc bị bắt làm việc cho dây chuyền siêu thị Central Madeirense vốn do người Bồ Đào Nha di cư lập hồi 70 năm trước.

Các phát biểu của ông Maduro vào lúc Venezuela đang đối mặt với nền kinh tế đang suy yếu nghiêm trọng, siêu lạm phát và thiếu lương thực, thuốc men trầm trọng.

Gần đây, chính phủ Venezuela thực hiện cuộc đổi tiền, với đồngBolivar mới bị xóa đi 5 số 0, đồng thời ra lệnh tăng lương gấp 60 lần. Chính phủ của ông Maduro nói sẽ chi trả đủ lương trong 3 tháng, để các doanh nghiệp không tăng giá bán hàng, bất chấp việc Quốc hội Venezuela do đảng đối lập kiểm soát ước tính tỉ lệ lạm phát của đất nước là 200.000%.

Phe đối lập cũng quytrách nhiệm cho vị Tổng thống đã làm kinh tế Venezuela sụp đổ, và còn gọi tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trầm trọng là “bài ăn kiêng của Maduro”.

Các nhà kinh tế học ở Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã dự báo tỷlệ lạm phát của Venezuela sẽ chạm mốc 1 triệu % vào cuối năm 2018. Họ còn nói kế hoạch cải tổ kinh tế của ông Maduro, một cựu tài xế xe buýt, sẽ không giải quyết được những vấn đềbám rễ sâu của Venezuela, và việc kiểm soát tiền tệ cùng in quá nhiều tền chỉ càng gây bất ổn thêm cho nền kinh tế.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro vẫn lạc quan, nói việc tăng lương đang diễn ra êm ả, chính quyền không còn in tiền quá nhiều nữa.

Ông cũng nói Venezuela từ tháng 10 tới sẽ sử dụng đồng tiền ảo Petro trong quan hệ ngoại thương. Nhưng theo Reuters, đồng tiền Petro không là một công cụ tài chính, gợi ý Venezuela sẽ phải chật vật mới có thể được nước ngoài công nhận.

Trung Trực (theo Reuters)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
13 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
34 giám đốc siêu thị Venezuela bị bắt vì gian lận