Dự án “Gia vị Bún Bò và các sản phẩm khai thác giá trị tài sản trí tuệ mang thương hiệu “Bún bò Huế” (giải Nhất), dự án “Nâng cao giá trị cam Vinh thông qua phát triển sản phẩm chế biến và du lịch trải nghiệm vườn cam” (Giải Nhì). Dự án “Quảng bá du lịch Việt qua các công trình kiến trúc gấp”, “Mô hình giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa”, “Xây dựng nền tảng công nghệ nhà thông minh cho doanh nghiệp” (Giải Ba).

5 dự án tiêu biểu trong Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Bắc Trung Bộ

Thu Anh | 22/06/2018, 22:05

Dự án “Gia vị Bún Bò và các sản phẩm khai thác giá trị tài sản trí tuệ mang thương hiệu “Bún bò Huế” (giải Nhất), dự án “Nâng cao giá trị cam Vinh thông qua phát triển sản phẩm chế biến và du lịch trải nghiệm vườn cam” (Giải Nhì). Dự án “Quảng bá du lịch Việt qua các công trình kiến trúc gấp”, “Mô hình giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa”, “Xây dựng nền tảng công nghệ nhà thông minh cho doanh nghiệp” (Giải Ba).

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, mới đây, tại trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) phối hợp với Sở KH&CN Nghệ An và Trường Đại học Vinh tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng Bắc Trung Bộ”. Cuộc thi có sự tham gia tranh tài của 16 dự án khởi nghiệp vùng Bắc Trung Bộ, trong tổng số 30 dự án đã được BTC lựa chọn qua vòng sơ khảo.

Theo BTC, đây là một trong những sự kiện trong chuỗi hoạt động của Bộ KH&CN nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) ở khắp mọi miền trên cả nước. Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người dân vùng Bắc Trung Bộ cũng như lan tỏa trong cộng đồng…

Cuộc thi này sẽ do 5 thành viên Ban giám khảo tham gia đánh giá gồm: Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN – Trưởng ban giám khảo; Ông Nguyễn Xuân Cường – Phó chủ tịch Hội Truyền thông Số Việt Nam; Ông Hoàng Nam Lê – Đại diện Quỹ FPT Ventures; Ông Phạm Ngọc Huy – Đại diện Vietnam Silicon Valley; Ông Bùi Văn Dũng – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu – khởi nghiệp sáng tạo Đại học Vinh.

Các sản phẩm, dự án tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Vùng Bắc Trung Bộ có 4 tiêu chí chính để đánh giá gồm: Tiêu chí đánh giá về sản phẩm/dịch vụ; Tiêu chí đánh giá về mô hình kinh doanh; Tiêu chí đánh giá về khả năng nhân rộng và lặp lại mô hình; Tiêu chí đánh giá về năng lực đội thi. Mỗi đội có 5 phút thuyết trình và 3 phút để trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Các dự án tham gia cuộc thi được ban giám khảo đánh giá là có tính sáng tạo, khả thi cao, có khả năng ứng dụng và thành công trong thực tiễn. Qua đó, Ban giám khảo đã lựa chọn được 5 sản phẩm, dự án tiêu biểu nhất gồm: dự án “Gia vị Bún Bò và các sản phẩm khai thác giá trị tài sản trí tuệ mang thương hiệu “Bún bò Huế” (giải Nhất), dự án “Nâng cao giá trị cam Vinh thông qua phát triển sản phẩm chế biến và du lịch trải nghiệm vườn cam” (Giải Nhì), dự án “Quảng bá du lịch Việt qua các công trình kiến trúc gấp”, “Mô hình giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa”, “Xây dựng nền tảng công nghệ nhà thông minh cho doanh nghiệp” (Giải Ba).

Các dự án này sẽ vinh dự được tham dự và tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp tại Techfest 2018, dự kiến được tổ chức tại TP.Đà Nẵng vào cuối tháng 11.2018.

16 dự án tham gia tranh tài tại Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp vùng Bắc Trung Bộ năm 2018 gồm:

Tỉnh Thanh Hóa: Dự án “Xây dựng nền tảng công nghệ nhà thông minh cho doanh nghiệp”; Dự án: “Sản xuất nến nghệ thuật 3D từ thiên nhiên”; Dự án “Nhà máy sản xuất LED ABC Việt Nam”.

Tỉnh Nghệ An: Dự án “Thiết kế, chế tạo và thương mại dây chuyền công nghệ sản xuất gạch xây, gạch Terrazzo, gạch tự chèn ứng dụng công nghệ ép tĩnh thủy lực và công nghệ mâm xoay”; Dự án “Vận thăng an toàn”; Dự án “Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ nấm theo chuỗi giá trị”; Dự án “Máy cắt đá bằng dây Nhân Độ”; Dự án “Mô hình trạm bơm tự động sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ cấp nước và tưới tiêu cho các vùng hạn chế sử dụng điện quốc gia”; Dự án “Tinh dầu nến đất”; Dự án “Nâng cao giá trị cam Vinh thông qua phát triển sản phẩm chế biến và du lịch trải nghiệm vườn cam”.

Tỉnh Hà Tĩnh: Dự án “Mô hình giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa”; Dự án “VIECNHO.VN”.

Tỉnh Quảng Bình: Dự án “Ứng dụng KHCN vào sản xuất, chế biến nấm sạch tại Quảng Bình, nâng cao vai trò phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp”

Tỉnh Quảng Trị: Dự án “Máy chạm CNC mộc mỹ nghệ 4 đầu dao”

Tỉnh Thừa Thiên Huế: Dự án “Gia vị Bún Bò và các sản phẩm khai thác giá trị tài sản trí tuệ mang thương hiệu “Bún bò Huế”; Dự án “Quảng bá du lịch Việt qua các công trình kiến trúc gấp”.

Thu Anh
Bài liên quan
TP.HCM: Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo được đánh giá năng động nhất nước
Ngày 28.3, UBND TP.HCM tổ chức chương trình gặp gỡ cộng đồng đổi mới sáng tạo (ĐMST) TP.HCM. Trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo TP.HCM lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách hỗ trợ quá trình khởi nghiệp, ĐMST.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
5 dự án tiêu biểu trong Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Bắc Trung Bộ