Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 20.1 đến hết ngày 26.1, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và bị thương 111 người.

7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, 89 người chết

P.V | 26/01/2023, 21:23

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 20.1 đến hết ngày 26.1, toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và bị thương 111 người.

Số liệu trên được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dẫn theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, đưa vào công văn gửi Văn phòng Chính phủ ngày 26.1 về kết quả triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo số liệu, 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 20 đến 26.1, tức ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm Quý Mão), cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, giảm 12 vụ tai nạn (giảm 7,3%), giảm 3,3% số người chết và tăng 8% số người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn, làm chết 85 người và 109 người bị thương; đường sắt xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 4 người và 1 người bị thương; đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn làm 1 người bị thương.

Riêng ngày mùng 5 Tết (ngày 26.1) cả nước xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông (đều trên đường bộ), làm chết 12 người và 15 người bị thương. 

solieu2.jpg
Số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy có 152 vụ tai nạn giao thông xảy trên cả nước trong 7 ngày Tết

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, thống kê số liệu thương tích liên quan tới tai nạn giao thông của ngành y tế từ 7 giờ ngày 20 đến 7 giờ ngày 26.1, có 26.411 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông. So với cùng kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông tăng 13,5%, số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 3,7%.

Liên quan đến xử phạt, trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão, cảnh sát giao thông và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 21.990 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 50,4 tỉ đồng, tạm giữ 639 ô tô, 9.910 xe máy và 50 phương tiện khác, tước 4.950 giấy phép lái xe các loại.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, 89 người chết