Đáp máy bay ngày 16.12 đến TP.HCM, Thái Lan đem theo dàn cầu thủ được tuyển chọn từ các câu lạc bộ và lò đào tạo của họ cho giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên.

80% cầu thủ U.21 Thái Lan sẽ tham gia SEA Games năm sau

Long Nguyễn | 18/12/2016, 12:04

Đáp máy bay ngày 16.12 đến TP.HCM, Thái Lan đem theo dàn cầu thủ được tuyển chọn từ các câu lạc bộ và lò đào tạo của họ cho giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên.

Trả lời phỏng vấn báo Một Thế Giới, HLV trưởng U21 Thái Lan cho biết 80% đội hình này sẽ chơi tại giải SEA Games năm sau.

Đặc biệt trong kỳ tham gia lần này đoàn Thái được dẫn dắt bởi 1 bóng hồng sinh năm 1984, Watanya Wongopasi chủ sở hữu hãng truyền hình nổi tiếng Springnews của Thái Lan.

Đoàn Thái Lan là đội tuyển quốc tế đến Việt Nam dự giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên sớm nhất

Phong cách cực kỳ chuyên nghiệp và thân thiện của đoàn Thái Lan đã gây ấn tượng mạnh với ban tổ chức cũng như các đội khác trước thềm các loạt đấu.

Chuẩn bị cho trận đầu tiên đội U.21 Thái Lan chủ yếu tập kỹ thuật phối hợp ban bật tốc độ cao, các miếng đánh biên và đá phạt. Dành khoảng 20 phút tập sút xa.

Bóng hồng của đoàn U21 Thái Lan
Huấn luyện viên trưởng U.21 Thái Lan đợt này đang chỉ đạo rất gay gắt các học trò khi phạm lỗi kỹ thuật khi tập.
Thái Lan sẽ có trận đấu đầu tiên của giải vào chiều nay 18.12 với đội U.21 Gangwon Hàn Quốc.

Long Nguyễn

Lời cảm ơn

BTC giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên năm 2016 chân thành cảm ơn
- Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (Nhãn hàng Clear Men),
- Công ty Cổ phần Tôn Đông Á,
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).
-Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.
- Công ty CP Đầu tư kỷ thuật Berjaya Gia Thịnh.

Bài liên quan
U.23 Thái Lan bị loại cay đắng, giúp Việt Nam hưởng lợi khi gặp Uzbekistan
U.23 Thái Lan đã phải rời giải vô địch châu Á với vị trí cuối bảng C và giúp Việt Nam được xả hơi trong trận cuối gặp Uzbekistan.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
80% cầu thủ U.21 Thái Lan sẽ tham gia SEA Games năm sau