Tổng thống Albania đã bác bỏ yêu cầu xin cấp thị thực Albania cho các công dân Kosovo của lãnh đạo nước này Hashim Thaci.

Albania lạnh lùng bác bỏ yêu cầu 'lách luật' của Kosovo

Hà Ngọc Bách | 12/10/2017, 09:20

Tổng thống Albania đã bác bỏ yêu cầu xin cấp thị thực Albania cho các công dân Kosovo của lãnh đạo nước này Hashim Thaci.

Yêu cầu của Kosovo được xem là một hành động "lách luật" khi công dân của Kosovo hiện không được hưởng quy chế miễn thị thực của châu Âu.

Tổng thống Albania Ilir Metahiện đang có chuyến thăm tới Kosovo ngày 11.10 nói rằng để giải quyết vấn đề nói trên của Kosovo chỉ có giải pháp "thông qua đối thoại" mà thôi.

Các quan chức EU từ lâu khẳng định Kosovo phải chấp nhận thỏa thuận phân giới cắm mốc với Montenegro thì công dân của họ mới có thể được cấp quyền miễn thị thực nội khối.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đàm phán thỏa thuận phân giới cắm mốc vẫn chưa thể đạt được giữa Montenegro và Kosovo. Nhiều nhà lập pháp Kosovo không chấp nhận phân giới vì cho rằng nước họ bị mất đất.

Albania đã được hưởng chế độ miễn thị thực với các nước châu Âu từ năm 2010. Kosovo có tổng số dân là 1,9 triệu người, chủ yếu là người Albania.

Ái Vi (theo ABC News)
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Khánh thành và khai thác cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Diễn Châu – Bãi Vọt
Chiều 28.4, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND các tỉnh Ninh Thuận, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và thông xe đưa vào khai thác dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Albania lạnh lùng bác bỏ yêu cầu 'lách luật' của Kosovo