Không quan hệ trước cửa nhà thờ vào ban đêm, không đi dép xỏ ngón ra biển hay không được dạy chó bất cứ điều gì là ba trong số những luật cấm vô nghĩa nhất thế giới.
8 luật cấm kỳ lạ và vô nghĩa nhất trên thế giới
vne|20/01/2017, 10:15
Không quan hệ trước cửa nhà thờ vào ban đêm, không đi dép xỏ ngón ra biển hay không được dạy chó bất cứ điều gì là ba trong số những luật cấm vô nghĩa nhất thế giới.
Không quan hệ tình dục trước cửa nhà thờ vào ban đêm ở Birmingham, Alabama, Mỹ. Nếu căn cứ vào điều luật này, người dân có quyền quan hệ trước cửa nhà thờ vào ban ngày.Phạt 415 euro nếu hôn nhau trên các phương tiện đang di chuyển ở Eboli, Italy.Bạn không được làm mặt xấu với chó nếu ở Oklahoma, Mỹ. Bạn có thể đi tù vì điều đó.Ở Hartford, Connecticut, Mỹ, bạn không được phép dạy chó bất kỳ điều gì, bao gồm ở việc dạy nó đi vệ sinh đúng chỗ.Ở Florida, Mỹ, phụ nữ chỉ được nhảy dù vào chủ nhật nếu đã kết hôn. Nhiều người đặt câu hỏi: Đâu là sự liên quan giữa nhảy dù, kết hôn và ngày chủ nhật?Tại Iran, quan hệ tình dục với vật nuôi là hợp pháp, nhưng sẽ là vi phạm pháp luật nếu làm việc đó với động vật hoang dã.Bạn sẽ bị phạt tiền nếu bị bắt gặp nháy mắt với phụ nữ ở Ottumwa, Iowa, Mỹ.Đảo Capri, Italy cấm người dân và du khách đi những loại giày dép có phát ra tiếng động, điển hình là dép xỏ ngón. Trong khi đó, Capri vốn nổi tiếng với những bải biển đẹp đến say lòng người. Lựa chọn của du khách trong trường hợp này là đi chân đất từ khách sạn ra biển.Theo VNE
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo cựu đô đốc hải quân Mỹ James Stavridis, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nghiêng về phía Nga thì Ukraine vẫn có thể giữ được phần lớn lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho chính mình.
Điều này đã được dự báo và đang dần trở thành hiện thực cho dù ở 3 SEA Games gần nhất, thành tích của quần vợt Việt Nam (QVVN) tốt hơn hẳn 30 năm trước đó.
Trong một bản sửa đổi của chỉ thị khung về chất thải, Liên minh châu Âu (EU) đã đặt ra các mục tiêu ràng buộc pháp lý cho tất cả các quốc gia nhằm giảm lãng phí thực phẩm lên đến 30% nhưng các nhóm vận động vì khí hậu cho rằng mục tiêu này là chưa đủ.
Nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam - 27.2, TP.Hà Nội cho biết sẽ phát triển các mô hình y tế thông minh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.