Alphabet (công ty mẹ Google) cho biết sẽ chi 75 tỉ USD cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2025, cao hơn 29% so với dự đoán của Phố Wall. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tỏ ra thất vọng trước mục tiêu doanh thu đám mây không đạt được và bắt đầu mất kiên nhẫn về lợi nhuận.
Alphabet dẫn đầu một đợt tăng giá cổ phiếu của các hãng công nghệ lớn hôm 11.12. Cổ phiếu công ty mẹ Google đạt mức cao kỷ lục sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn Andrew Ferguson làm người đứng đầu Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), cơ quan bảo vệ người tiêu dùng và chống độc quyền.
Cổ phiếu Meta Platforms tăng lên mức kỷ lục 623,77 USD sau khi Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ duy trì luật yêu cầu ByteDance (Trung Quốc) phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ đầu năm 2025 hoặc ứng dụng video ngắn phổ biến này đối mặt với lệnh cấm.
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Google trong lĩnh vực điện toán đám mây nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) là tín hiệu tốt cho các nhà cung cấp đám mây hàng đầu khác như Microsoft và Amazon. Điều này cho thấy thị trường sức mạnh tính toán được hỗ trợ bởi AI đang ngày càng phát triển.
Cổ phiếu Nvidia và các hãng công nghệ lớn khác đã giảm cuối ngày 28.8. Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại cho các nhà đầu tư đặt cược rằng dự báo mạnh mẽ từ Nvidia, hãng bán chip trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới, sẽ thúc đẩy mức tăng giá cổ phiếu mới trong các công ty có giá trị nhất Phố Wall.
Ông Donald Trump cho biết sẽ cân nhắc chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho việc mua ô tô điện nếu đắc cử Tổng thống Mỹ và sẵn sàng bổ nhiệm Elon Musk (Giám đốc điều hành Tesla) vào vị trí trong nội các hoặc vai trò cố vấn.
Hôm 5.8, một thẩm phán Mỹ ra phán quyết rằng Google vi phạm luật chống độc quyền, chi hàng tỉ USD để tạo ra thế độc quyền bất hợp pháp và trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên toàn thế giới.
Apple và Nvidia đã đứng đầu danh sách cổ phiếu công nghệ bị bán tháo hôm 5.8 khi nỗi lo suy thoái kinh tế Mỹ và quyết định của Berkshire Hathaway cắt giảm cổ phần trong hãng sản xuất iPhone đã phá vỡ đà tăng giá kéo dài nhiều tháng ở ngành này.
Cổ phiếu 7 hãng công nghệ lớn (Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Tesla) đã giảm 11,8% so với mức đỉnh điểm của tháng trước nhưng nhiều sự đột phá về trí tuệ nhân tạo (AI) hơn có thể trấn an các nhà đầu tư.
Meta Platforms đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về doanh thu quý 2/2024 và đưa ra dự báo doanh thu lạc quan cho quý 3, cho thấy chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông xã hội của công ty có thể bù đắp cho chi phí đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).
OpenAI đang tiến vào lĩnh vực do Google thống trị khi ra mắt SearchGPT, công cụ tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với khả năng truy cập thông tin từ internet theo thời gian thực.
Các nhà đầu tư đã tỏ ra nghi ngờ về triển vọng của trí tuệ nhân tạo (AI), gây ra sự sụt giảm 1.000 tỉ USD ở chỉ số Nasdaq 100 khi những câu hỏi về thời gian cần thiết để các khoản đầu tư lớn vào công nghệ này mang lại lợi nhuận xuất hiện.