Ngày 10.4, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết công an tỉnh vừa phối hợp triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 100 tỉ đồng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Ông Lê Quốc Thịnh, công chức Tư pháp - hộ tịch (Hải Dương) là cán bộ am hiểu về pháp luật nhưng đã tham gia cá độ bóng đá nhiều lần với số tiền lớn, do vậy, ông Thịnh bị khai trừ đảng.
Tối 17.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ 6 người để điều tra về hành vi 'Tổ chức đánh bạc và đánh bạc' dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng. Nhóm người này đã tham gia đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 183 tỉ đồng.
Vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh, cũng là lúc chuyện cá độ bóng đá trở nên rôm rả. Sau mỗi trận cầu, ối kẻ khóc người cười. Dính tới cá độ, không ít người bị lâm cảnh nợ nần, bỏ trốn, bi kịch.
Chủ quán cà phê thừa nhận từ đầu mùa World Cup 2022 đã dò hỏi và mua tài khoản cá cược của một đại lý qua mạng internet, sau đó tổ chức nhận đặt cá cược theo các trận bóng đá cho khách đến quán.
Từ một tài khoản cấp Master được đăng ký, Nguyên và Lâm đã phân trang và cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh để thực hiện hành vi cá độ qua mạng.
Ngày 4.11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với công an các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an phá thành công đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá.
Cho rằng hành vi của Nguyễn Văn G là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, giết người một cách dã man, không còn khả năng cải tạo nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án tử hình.