Sau gần 4 tháng tiếp nhận tin báo tàu cá của ngư dân bị tấn công trên biển, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”.
Theo dòng thời sự

Cà Mau: Khởi tố vụ án ngư dân bị tấn công trên biển

Trần Khải 19:10 29/02/2024

Sau gần 4 tháng tiếp nhận tin báo tàu cá của ngư dân bị tấn công trên biển, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 29.2, nguồn tin của phóng viên Một Thế Giới cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc tàu cá bị tấn công trên biển để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” được quy định tại khoản 1 điều 134 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 11.11.2023, anh Phạm Văn Đồng (30 tuổi, ngụ TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) đã gửi đơn trình báo về việc tàu cá của anh cùng 12 ngư dân bị tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau.

Anh Đồng cho biết, khoảng 1 giờ 45 ngày 8.11.2023, tàu cá biển số KG-94839 TS của mình cùng 2 tàu khác đang hoạt động trên vùng biển tỉnh Cà Mau thì bất ngờ bị 2 chiếc vỏ lãi composite tiếp cận. Sau đó, những người đi trên vỏ lãi đã ném bom xăng và dùng súng tự chế bắn vào các ngư dân của 3 tàu cá trên. Khoảng 10 phút sau, các đối tượng bỏ đi. Do hoảng loạn nên các ngư dân không thể nhận dạng được các đối tượng tấn công.

Vụ việc khiến các ngư dân gồm: N.V.M bị thương ở đùi, Đ.V.Đ bị thương tích ở mặt và L.T.V bị đạn bắn xuyên bắp chân. Một số nơi của tàu cá bị cháy xém.

Sau khi nắm thông tin, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ, để người dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Bài liên quan
Sản phẩm OCOP của một huyện ở Cà Mau được kiểm định như thế nào?
Để đạt chứng nhận sản phẩm OCOP được phân hạng 3 sao, 4 sao…, các chủ thể phải trải qua một quá trình dài để chăm chút cho sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, trong đó, an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố tiên quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Việc cấm người trong gia đình cùng đấu giá một tài sản là hạn chế quyền con người
7 giờ trước Theo dòng thời sự
Đại biểu Trần Văn Tuấn cho rằng nếu quy định không cho cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản là hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân, không phù hợp với Hiến pháp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: Khởi tố vụ án ngư dân bị tấn công trên biển