Trung Quốc đang chuẩn bị ban hành chính sách khuyến khích sử dụng chip RISC-V trên toàn quốc, nhằm đẩy mạnh sự tự chủ về công nghệ và giảm phụ thuộc vào các tập đoàn phương Tây.
Khoa học - công nghệ

Chip RISC-V: Át chủ bài nhằm giúp Trung Quốc thoát khỏi sự lệ thuộc công nghệ Mỹ

Hoàng Vũ 20:56 04/03/2025

Trung Quốc đang chuẩn bị ban hành chính sách khuyến khích sử dụng chip RISC-V trên toàn quốc, nhằm đẩy mạnh sự tự chủ về công nghệ và giảm phụ thuộc vào các tập đoàn phương Tây.

Theo Reuters, hướng dẫn này có thể được công bố ngay trong tháng này, dù thời điểm chính xác vẫn có thể thay đổi.

Chính sách này do 8 cơ quan chính phủ Trung Quốc phối hợp soạn thảo, trong đó có: Cục Quản lý không gian mạng, Bộ Công nghiệp và công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và công nghệ, Cục Quản lý sở hữu trí tuệ quốc gia. Tuy nhiên, chi tiết về nội dung và phạm vi ảnh hưởng của chính sách vẫn chưa được tiết lộ.

chip-tq2(1).png
Trung Quốc chuẩn bị công bố chính sách thúc đẩy chip RISC-V nhằm giảm phụ thuộc công nghệ phương Tây, tạo bước ngoặt trong ngành bán dẫn - Ảnh: Reuters

Thông tin về kế hoạch này đã khiến cổ phiếu của các công ty thiết kế chip Trung Quốc tăng vọt. Chỉ số sản phẩm và thiết bị bán dẫn CSI đã đảo ngược đà giảm ban đầu để tăng tới 2,5%, trong khi các công ty như VeriSilicon, ASR Microelectronics và Shanghai Anlogic Infotech ghi nhận mức tăng từ 8,6% đến 15,4%.

Giải pháp công nghệ chi phí thấp

RISC-V là một kiến trúc chip nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong các dòng chip có hiệu suất thấp, từ điện thoại thông minh đến CPU cho máy chủ AI. Công nghệ này là đối thủ cạnh tranh của các kiến trúc chip độc quyền như x86 do Intel và AMD thống trị, cũng như Arm thuộc sở hữu của SoftBank Group.

Tại Trung Quốc, các tổ chức nhà nước và viện nghiên cứu ngày càng ưa chuộng RISC-V, bởi nó không chịu sự kiểm soát từ phương Tây và có chi phí thấp hơn đáng kể so với các kiến trúc chip truyền thống. Dù công nghệ này đã được nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đón nhận, nhưng đây là lần đầu tiên chính phủ đưa RISC-V vào định hướng chiến lược chính thức.

Việc Trung Quốc mở rộng ứng dụng RISC-V đã gây lo ngại tại Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ giữa hai nước leo thang. Năm 2023, một số nhà lập pháp Mỹ đã đề xuất hạn chế sự tham gia của các công ty Mỹ vào công nghệ này, do lo ngại Trung Quốc có thể tận dụng RISC-V để phát triển ngành bán dẫn của riêng mình.

Hiện tại, các nhà cung cấp IP RISC-V lớn nhất tại Trung Quốc bao gồm Alibaba với thương hiệu XuanTie và công ty khởi nghiệp Nuclei System Technology chuyên cung cấp bộ xử lý thương mại RISC-V cho các nhà sản xuất chip.

RISC-V phát triển mạnh mẽ

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự phổ biến của RISC-V tại Trung Quốc là DeepSeek, một mô hình AI mới có thể hoạt động hiệu quả trên các bộ xử lý ít mạnh hơn. Điều này mở ra cơ hội cho các công ty nhỏ muốn tiếp cận AI mà không cần đầu tư vào các con chip đắt đỏ từ Nvidia hay Huawei.

Theo Sun Haitao, giám đốc tại China Mobile System Integration, nếu một hệ thống RISC-V có giá 10 triệu nhân dân tệ nhưng chỉ đạt 30% hiệu suất của Nvidia hay Huawei, thì việc triển khai ba hệ thống cùng lúc vẫn có thể tiết kiệm chi phí đáng kể. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của RISC-V trong việc cung cấp giải pháp AI giá rẻ cho thị trường Trung Quốc.

Với chính sách hỗ trợ từ chính phủ và xu hướng công nghệ hiện nay, RISC-V có thể trở thành một phần quan trọng trong chiến lược bán dẫn của Trung Quốc, giúp nước này từng bước giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ phương Tây và mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp chip nội địa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao-Du lịch: Quản lý nhà nước về báo chí là thực hiện sự quản lý chứ không làm báo chí
2 giờ trước Văn hóa
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Nguyễn Văn Hùng lưu ý việc quản lý báo chí là cần phải nghiên cứu để tìm ra cách kiến tạo sự phát triển.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chip RISC-V: Át chủ bài nhằm giúp Trung Quốc thoát khỏi sự lệ thuộc công nghệ Mỹ