Không cần cởi áo, phụ nữ vẫn vĩ đại, theo cách riêng của họ!

Đòi bình đẳng, phụ nữ có nhất thiết phải phô ngực?

Một Thế Giới | 26/08/2015, 19:00

Không cần cởi áo, phụ nữ vẫn vĩ đại, theo cách riêng của họ!

Nhiều phụ nữ tại hơn 60 thành phố trên khắp thế giới đang để ngực trần diễu phố để đòi quyền bình đẳng cho giới mình. Nguyên nhân là bởi giới quan chức nơi họ sống muốn cấm cửa hoàn toàn hành động “bán nude” với nhiều quan niệm khác nhau.

Ở một số nơi như New York, việc để ngực trần đối với phụ nữ thực ra đã được hợp pháp hóa từ lâu. Ngay khi nghe ngóng được việc lãnh đạo địa phương muốn thay đổi chính sách, rất nhiều phụ nữ tỏ ra không hài lòng và cho rằng mình hoàn toàn có quyền cởi trần khi mình muốn, giống như nam giới vậy.

Cá nhân tôi lại không cho rằng việc không mặc áo hay để lộ ngực có quan hệ mật thiết tới vấn đề bình đẳng giới. Phụ nữ trên thực tế đã làm được nhiều việc mà đàn ông phải bó tay. Và dù mỗi đất nước, mỗi lãnh thổ lại có những quy định khác nhau áp dụng cho đàn ông và phụ nữ, thì việc phụ nữ ngày càng chứng tỏ mình không hề thua kém, thậm chí giỏi giang hơn cánh mày râu là điều không cần phải bộ luật nào cho phép hay chứng minh thêm nữa.
Phụ nữ, tự bản thân họ đã là những cá thể phi thường khi mang nặng đẻ đau ra những sinh linh bé nhỏ, rồi lại chăm lo nhà cửa trong khi tám tiếng mỗi ngày vẫn phải làm việc quần quật ở cơ quan. Người ta bảo đàn ông là trụ cột của gia đình, nhưng người vĩ đại thực sự lại là phụ nữ.
Nhưng vì phụ nữ là phụ nữ và đàn ông vẫn là đàn ông nên không thể rạch ròi sự bình đẳng của họ bằng những đạo luật, lại càng không thể đem cơ thể mình ra để nói cho cả thế giới biết tôi đang muốn gì.
Sự bình đẳng thực sự giữa đàn ông và phụ nữ nằm ở cách họ tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chính mình. Và nếu phụ nữ cứ muốn gì là cởi áo hay đàn ông muốn gì cũng… cởi quần, thì còn gì gọi là tôn trọng nữa?
Cởi trần hay không cởi trần, phụ nữ chắc chắn không cần đến cách thể hiện ấy để chứng tỏ mình ngang bằng hay vượt trội hơn đàn ông.
Không cần cởi áo, phụ nữ vẫn vĩ đại, theo cách riêng của họ!
Huân Y Thảo/Dân Việt
Bài liên quan
34% phụ nữ bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Hồng Kông nhưng phần lớn im lặng
Trang SCMP đưa tin 1/3 phụ nữ ở Hồng Kông (Trung Quốc) bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong ba năm qua, nhưng hầu hết không có hành động gì vì lo sợ ảnh hưởng đến công việc hoặc chấp nhận rằng đó là điều bình thường, theo một cuộc khảo sát.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Tập trung hoàn thành đề án sáp nhập một số tỉnh, không tổ chức cấp huyện
9 giờ trước Theo dòng thời sự
Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành đề án sắp xếp lại địa giới các đơn vị hành chính theo hướng sáp nhập một số tỉnh; không tổ chức cấp huyện; giảm đầu mối để mở rộng quy mô của cấp xã…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đòi bình đẳng, phụ nữ có nhất thiết phải phô ngực?