Nhiều thương lái đang đến H.Phong Điền, TP.Cần Thơ mua vú sữa vùng này, chuyển về Tiền Giang bày bán với danh nghĩa vú sữa Vĩnh Kim nổi tiếng.

Đưa quả vú sữa Cần Thơ về Tiền Giang ‘hô biến’ thành Lò Rèn Vĩnh Kim

Thanh Anh | 23/11/2020, 16:14

Nhiều thương lái đang đến H.Phong Điền, TP.Cần Thơ mua vú sữa vùng này, chuyển về Tiền Giang bày bán với danh nghĩa vú sữa Vĩnh Kim nổi tiếng.

Hiện nay anh Ba Tạo, ngụ xã Nhơn Ái, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ đã thu hoạch đợt trái vú sữa thứ 5. Anh nói: “Hồi 1 tháng trước do mới vào mùa, giá mua tại vườn 45.000 đồng/kg. Hiện nay đã thu hoạch rộ nên giá chỉ còn 17.000 đồng/kg”. Anh nói các thương lái đến tận vườn anh mua và chuyển về Tiền Giang. “Họ về đó mạo danh vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim chi đó. Vú sữa Vĩnh Kim là thương hiệu nổi tiếng lâu nay rồi. Tui chỉ biết bán cho họ, còn họ lèo lái thế nào là chuyện của họ”, anh Ba Tạo nói.

1(1).jpg
Vú sữa Phong Điền bày bán ở chợ Mỹ Tho dưới mác vú sữa Vĩnh Kim- Ảnh: Thanh Anh

Ông Nguyễn Văn Tú cho biết gia đình ông có hơn 40 năm trồng vú sữa Lò Rèn ở xứ Vĩnh Kim - Song Thuận của H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ông khẳng định đến tháng 12 âm lịch vú sữa vùng này mới bắt đầu chín, kéo dài đến hết tháng 3, tháng 4 năm sau. Những ngày qua, thấy chợ Mỹ Tho bày bán đầy loại vú sữa được giới thiệu là vú sữa Vĩnh Kim, ông đi tìm hiểu và té ngửa: trái vú sữa đang bán đầy ngoài chợ đích thị là giống vú sữa Lò Rèn. Nhưng trái cây đặc sản này có xuất xứ từ miệt vườn Phong Điền (Cần Thơ).

Trái vú sữa Lò Rèn Cần Thơ vào vụ thu hoạch từ tháng 8, tháng 9 âm lịch, kéo dài đến nay đã gần hết mùa. Trong khi đó vú sữa Lò Rèn đặc sản Tiền Giang chưa có trái nào chín. Do danh tiếng vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim lừng lẫy lâu năm, nên thương lái qua Cần Thơ mua trái vú sữa Lò Rèn Phong Điền với giá 17.000-20.000 đồng/kg, mang về Tiền Giang bày bán dưới danh nghĩa vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim với giá 25.000-30.000 đồng/kg.

2(1).jpg
Vú sữa Phong Điền- Ảnh: Phan Nguyễn

Anh Tạo thừa nhận vườn vú sữa 25 gốc của anh thực ra cũng là giống vú sữa Vĩnh Kim. Khoảng 10 năm trước anh sang tận bên đó mua giống về trồng. Chất lượng trái vú sữa 2 vùng này hiện cũng tương đương nhau trái to, vỏ mỏng, cơm dày, vị ngọt thanh.

“Vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim đã là 1 thương hiệu nổi tiếng lâu đời. Các địa phương khác nếu có trồng được giống vú sữa Lò Rèn thì cần phải đăng ký thương hiệu vú sữa của địa phương mình, không thể mang danh vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim được. Mạo danh như vậy là gây thiệt hại cho người trồng loại cây đặc sản này ở vùng Vĩnh Kim”, ông Tú bày tỏ.

Trước năm 1975, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim được trồng trên diện tích hơn 5.000 héc-ta ở các xã dọc theo bờ sông Tiền như Vĩnh Kim, Song Thuận, Kim Sơn, Phú Phong, Bàn Long… của H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhưng theo thời gian, cây dần lão hóa, lại bị ảnh hưởng thời tiết, sâu bệnh, đến năm 2008 diện tích đất trồng chuyên canh vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim chỉ khoảng 3.200 héc-ta. Đến nay chỉ còn khoảng 500 héc-ta đang cho trái, sản lượng khoảng 10.000 tấn trái/năm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL: Nhiều kênh rạch cạn kiệt nước, giao thông thủy gặp khó khăn
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Vào cuối năm 2023, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam đã dự báo mực nước sông Cửu Long xuống thấp do mưa mùa kết thúc sớm và mùa mưa năm 2024 đến muộn hơn. ĐBSCL không chỉ bị hạn mặn, nắng nóng, thiếu nước canh tác nông nghiệp… mà giao thông đường thủy gặp nhiều khó khăn do mực nước kênh rạch xuống rất thấp.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đưa quả vú sữa Cần Thơ về Tiền Giang ‘hô biến’ thành Lò Rèn Vĩnh Kim