Tờ The Washington Post qua điều tra phát hiện tỷ phú gốc Nam Phi Elon Musk từng làm việc bất hợp pháp tại Mỹ trong một thời gian ngắn.
Chuyển động

Elon Musk từng làm việc bất hợp pháp tại Mỹ

Cẩm Bình 27/10/2024 11:07

Tờ The Washington Post qua điều tra phát hiện tỷ phú gốc Nam Phi Elon Musk từng làm việc bất hợp pháp tại Mỹ trong một thời gian ngắn.

Cụ thể vào năm 1995, ông Musk đến thành phố Palo Alto của bang California tham gia chương trình sau đại học tại Đại học Stanford, nhưng không đăng ký lớp nào cả mà lại lập nên công ty phần mềm Zip2 (được bán lại với giá 300 triệu USD vào năm 1999).

screenshot-2024-10-27-093525.png

The Washington Post dẫn lời 2 chuyên gia pháp lý cho biết quyết định bỏ học khi đó khiến ông không có cơ sở để ở lại Mỹ. Musk phải tham gia toàn bộ chương trình thì mới có quyền làm việc hợp lệ với tư cách sinh viên. Theo cựu quan chức Bộ Tư pháp Mỹ Leon Fresco, sinh viên nước ngoài không được bỏ học để lập công ty.

Báo còn chỉ ra trong thỏa thuận rót 3 triệu USD vào Zip2 năm 1996, quỹ đầu tư mạo hiểm Mohr Davidow Ventures ghi rõ anh em nhà Musk cùng 1 đồng nghiệp có 45 ngày để lấy được tư cách làm việc hợp pháp tại Mỹ nếu không sẽ rút lại khoản đầu tư. The Washington Post cũng dẫn lời vài cựu đồng nghiệp tiết lộ Musk nói với họ ông đang ở Mỹ bằng thị thực sinh viên. Đến khoảng năm 1997 ông mới có giấy phép làm việc tại Mỹ.

Năm 2020, vị tỷ phú này từng chia sẻ trên podcast rằng bản thân có thị thực làm việc dành cho sinh viên sau khi trì hoãn việc học ở Stanford, nên ở lại hợp pháp và làm “các công việc của sinh viên”.

Musk chưa hồi đáp yêu cầu bình luận về thông tin The Washington Post đưa ra. Ông đang ủng hộ mạnh mẽ cựu Tổng thống Donald Trump - chính trị gia không có thiện cảm với người nhập cư và từng áp dụng nhiều chính sách hạn chế nhập cư bất hợp pháp vô cùng nghiêm ngặt lúc còn nắm quyền. Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa tuyên bố nếu tái đắc cử sẽ thực hiện chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô lớn.

Bài liên quan
Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo Elon Musk về cuộc rút thăm trúng thưởng 1 triệu USD tại các bang chiến địa
Nỗ lực của Elon Musk nhằm huy động cử tri ở các bang chiến địa thông qua một cuộc rút thăm trúng thưởng trị giá 1 triệu USD bị Bộ Tư pháp Mỹ theo dõi.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm 3 nước Trung Đông
2 giờ trước Sự kiện
Sáng nay 27.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm 3 nước Trung Đông.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Elon Musk từng làm việc bất hợp pháp tại Mỹ