Chiều 6.3, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch (thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa).
Bị cáo Quách Văn Đức (66 tuổi) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa bị tuyên phạt 19 năm tù. Bị cáo Phan Thanh Vĩnh Toàn (42 tuổi), cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, bị tuyên phạt 17 năm tù. Bị cáo Đỗ Tấn Điềm (63 tuổi), cựu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, bị tuyên phạt 15 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Hồng (61 tuổi), cựu thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa, bị tuyên phạt 15 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, liên quan đến số tiền gần 555 tỉ đồng của Nhà nước bị thất thoát, Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đức phải bồi thường 70% tổng số tiền trên, tương đương khoảng 400 tỉ đồng; bị cáo Toàn phải bồi thường 20%; bị cáo Hồng và bị cáo Điềm mỗi người phải bồi thường 5%.
Trước đó, trong phần luận tội, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Quách Văn Đức (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Tín Nghĩa) bị đề nghị mức án từ 18 đến 20 năm tù.
Cùng cáo buộc trên, ba bị cáo khác là cựu lãnh đạo Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch cũng bị đề nghị các mức án khác nhau: bị cáo Phan Thanh Vĩnh Toàn bị đề nghị từ 14 đến 16 năm tù, Nguyễn Văn Hồng từ 10 đến 12 năm tù, và Đỗ Tấn Điềm từ 12 đến 14 năm tù.
Trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa cho rằng cần phải tính toán lại và xem xét định giá thiệt hại trong vụ án. Lý do là vì hợp đồng chuyển nhượng ghi hơn 106ha đất, nhưng trên thực tế, phần vốn góp (thực chất là chuyển nhượng) chỉ là 34ha trong tổng số hơn 106ha.
Theo phần bào chữa của các luật sư, bản chất của phần đất được phép xây dựng và chuyển nhượng chỉ là 34ha, trong khi phần đất còn lại thuộc diện đất công cộng, đất giáo dục… không thể chuyển nhượng.
Bên cạnh đó, các luật sư cũng cho rằng việc định giá tài sản thiệt hại trong vụ án có sai sót, khi giá trị được xác định quá cao so với thực tế và sai phương pháp khi giám định.
Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đã xin giảm nhẹ hình phạt với nhiều lý do khác nhau. Họ cho rằng đã khắc phục một phần hậu quả, đồng thời trong quá trình điều tra họ luôn thành khẩn khai báo và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng để làm rõ vụ án.
Ngoài ra, hai bị cáo Quách Văn Đức và Nguyễn Văn Hồng còn trình bày hoàn cảnh sức khỏe khi đang mắc bệnh hiểm nghèo. Các bị cáo cũng nêu rằng trong quá trình công tác đã có nhiều đóng góp cho xã hội, mong Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, Tổng công ty Tín Nghĩa, Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp và Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch đều là doanh nghiệp nhà nước, được giao 752ha đất không thông qua đấu giá để thực hiện dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, gồm Quách Văn Đức, Phan Thanh Vĩnh Toàn, Nguyễn Văn Hồng và Đỗ Tấn Điềm, đã chuyển nhượng 106,2ha đất thuộc dự án cho ngân hàng để vay hơn 755 tỉ đồng. Đồng thời, hợp tác đầu tư với Công ty VNIC 2 Pte. Ltd (trụ sở tại Singapore) nhằm nhận lại khoản chênh lệch hơn 932 tỉ đồng từ giá trị khu đất và phần vốn góp.
Những hành vi trên của các bị cáo đã không được báo cáo lên Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đồng Nai, dẫn đến thất thoát tài sản của Tỉnh ủy là 483,4 tỉ đồng và thiệt hại tài sản của UBND tỉnh Đồng Nai hơn 71 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định bị cáo Quách Văn Đức, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch, phải chịu trách nhiệm chính về hành vi sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát. Các bị cáo còn lại cũng phải chịu trách nhiệm liên quan đến hành vi này.