Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 4.3 thông báo các nước Ả Rập đã chấp thuận kế hoạch tái thiết Dải Gaza của nước này, tránh di dời người Palestine theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4.2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza. Trước đó, ông từng nói người Palestine ở lại vùng lãnh thổ này không có tương lai lâu dài.
Đài CNN dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã thảo luận với Quốc vương Jordan Abdullah II về khả năng xây dựng nhà ở và di dời hơn 1 triệu cư dân Dải Gaza đến các nước láng giềng. Đây là đề xuất đáng chú ý từ một nhà lãnh đạo Mỹ đương nhiệm.
Hãng Reuters cho biết nhiều cư dân Dải Gaza quá mệt mỏi vì xung đột đã bắt đầu về lại nơi mình sinh sống vào ngày thứ 3 của thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng quang cảnh trước mắt khiến họ bị sốc.
Ngày 2.12, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đe dọa buộc các bên chịu trách nhiệm trả giá nếu con tin bị giữ ở Dải Gaza không được thả trước lúc ông tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 tới.
Một cuộc không kích của Israel hôm 30.11 nhắm vào một chiếc xe ở Dải Gaza đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có nhân viên của tổ chức từ thiện quốc tế World Central Kitchen (WCK), theo Reuters.
Hãng Reuters đưa tin Qatar đã thông báo cho cả Hamas và Israel rằng nước này quyết định ngừng làm trung gian đàm phán đạt thỏa thuận giải quyết xung đột tại Dải Gaza cho đến khi hai bên tham chiến thể hiện sự nghiêm túc cùng quyết tâm chấm dứt chiến tranh.
Hãng Reuters đưa tin một vụ rò rỉ tài liệu mật về tình hình Dải Gaza liên quan đến phụ tá của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã làm chấn động chính trường Israel và khiến gia đình các con tin bị nhóm Hamas giam giữ phẫn nộ.
Trang Al Arabiya dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 27.10 tuyên bố sự nhượng bộ là cần thiết để giải cứu con tin mà Hamas giam giữ tại Dải Gaza.
Đài CNN cho biết nhiều binh sĩ Israel đến Dải Gaza chiến đấu phải chống chọi với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) hay các vấn đề tâm thần khác sau khi trở về, thậm chí có trường hợp tự tử.
Hãng Reuters cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn tận dụng cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar để gây sức ép buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấm dứt chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, nhưng trong vài tháng cuối nhiệm kỳ ông có thể không đủ điều kiện làm được.
Đài CNN dẫn lời giới chức Gaza cho biết, có ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương khi quân đội Israel (IDF) tấn công khu vực nhân đạo Al-Mawasi nằm gần thành phố Khan Younis vào tối 9.9.