Trên Trái đất, chu kỳ 4 mùa là hiện tượng quen thuộc, diễn ra đều đặn hằng năm. Nhưng liệu các hành tinh khác trong hệ Mặt trời có trải qua những biến đổi theo mùa tương tự?
Cá voi khói (flue whale) từng được coi là động vật cô đơn nhất hành tinh. Nhưng điều này dường nhưng không còn đúng khi ngày càng xuất hiện loài cá voi lai này.
Các nhà khoa học tin rằng Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) có thể là công cụ đầu tiên phát hiện dấu hiệu sự sống ngoài Trái đất - nhưng không phải trên các hành tinh giống Trái đất, mà là trên một loại hành tinh mới mẻ có tên gọi "hycean".
Trong quá trình quan sát không gian, các chuyên gia khoa học đã xác định được hành tinh mới không theo quy ước là Enaiposha. Đây là ngoại hành tinh đầu tiên thuộc lớp Siêu sao kim.
Ngoại hành tinh K2-18b từng gây chấn động giới thiên văn khi các nhà khoa học tuyên bố phát hiện trong bầu khí quyển có DMS - một loại hợp chất trên Trái đất chủ yếu do vi khuẩn và sinh vật phù du tạo ra.
Với màu gỉ sắt đặc trưng, sao Hỏa từ lâu đã được gọi là hành tinh đỏ. Giờ đây, các nhà khoa học có thể đã phát hiện ra nguồn gốc tiềm năng của màu sắc đặc biệt đó, đảo lộn một lý thuyết phổ biến về màu đỏ của hành tinh gắn với Thần chiến tranh.
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) vào 25.2 cho biết nguy cơ một tiểu hành tinh có kích thước bằng sân bóng đá đâm vào Trái đất vào năm 2032 đã giảm xuống mức chỉ còn 0,001%.
Một tiểu hành tinh mới được phát hiện gần đây, có tên là 2024 YR4 đã gây chú ý với cả thế giới. 2024 YR4 có khoảng 2% khả năng va chạm với Trái đất vào năm 2032.
Mặc dù khả năng một tiểu hành tinh lớn va chạm với Trái đất vào năm 2032 vẫn còn thấp, nhưng các nhà khoa học cảnh báo rằng xác suất này đang gia tăng.
Đối với dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, quận Ba Đình cho biết quý 1/2025 sẽ tiến hành công tác di dời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công; quận Đống Đa cam kết quý 1, quý 2/2025 sẽ xong giải phóng mặt bằng (GPMB) trên địa bàn quận.
Chúng ta từ lâu đã biết rằng hoạt động hóa học phức tạp vẫn xảy ra trong không gian. Nhưng việc tìm được một mẫu sinh vật ngoài Trái đất để giải đáp rõ ràng về thuyết tha sinh vẫn chưa xảy ra.
Nếu kính viễn vọng Rubin tìm thấy một siêu Trái đất, điều đó sẽ rất thú vị vì những thiên thể có kích thước nằm giữa Trái đất và sao Hải Vương, rất phổ biến với các ngoại hành tinh.