Lớn lên tại bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, học viên thạc sĩ ngành điện tử Tadar Kayung rất ngưỡng mộ bộ xương hàm báo gấm nổi bật buộc vào thắt lưng của người bộ lạc Nyishi.
Những con sư tử ở Công viên quốc gia Queen Elizabeth là một trong những thứ thu hút khách du lịch lớn nhất của nơi này. Đây là một trong hai nơi duy nhất trên hành tinh mà những con sư tử biết leo cây.
Sau những lần bị giật điện, voi đã nhận ra được rằng ngà của chúng không dẫn điện và do đó có thể chúng dùng ngà để cắt đứt dây điện. Có thể thấy voi là loài động vật rất thông minh.
Theo số liệu của Cơ quan Động vật hoang dã Uganda UWA, quần thể voi chỉ riêng ở công viên quốc gia Queen Elizabeth đã tăng từ 400 con vào năm 1989 lên 4.000 con vào năm 2018 (con số hiện tại có thể lên đến gần 5.000 con)
Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên - Vườn quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) thả 90 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên.
Hồ Văn Manh đang vận chuyển 6 cá thể tê tê quý hiếm tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Ngày 17.12, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong cho biết lần đầu tiên phát hiện cá thể cầy mực (còn gọi là gấu chồn) quý hiếm trong lâm phần đơn vị quản lý.
Quyết định của Ban tổ chức Tuần lễ Thời trang London (London Fashion Week) được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa và khuyến khích các tuần lễ thời trang khác trên thế giới cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong thời trang.
Một người dân ở xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đi làm đồng đã bắt được con trăn đất quý hiếm, sau đó giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tư nhiên.
Sau khi tiếp nhận những cá thể động vật hoang dã từ người dân giao nộp, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) đã chăm sóc, phục hồi tập tính và thả chúng về môi trường tự nhiên.