Sở Công Thương tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội chợ mua sắm, ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan và tuần lễ giới thiệu nghề làm bánh dân gian năm 2022.

Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan tại Cà Mau có gì hấp dẫn?

Thế Trân | 08/05/2022, 20:29

Sở Công Thương tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội chợ mua sắm, ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan và tuần lễ giới thiệu nghề làm bánh dân gian năm 2022.

Theo đó, hoạt động trên sẽ diễn ra tại trung tâm TP.Cà Mau từ ngày 7-15.5. Hội chợ có trên 400 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó, có khu gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nhập khẩu và ẩm thực Thái Lan phục vụ người tiêu dùng.

lvs.jpg
Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (bìa phải) tham quan gian hàng trưng bày - Ảnh: Kim Nhiên

Ngoài hoạt động chính là trưng bày giới thiệu, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu mua sắm của người dân, hội chợ còn tổ chức các chương trình Gameshow như: thưởng lãm “Xứ sở ngàn hoa”; giao lưu chụp ảnh bên Hoa Tử Đằng; chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật Thái Lan và đặc biệt chương trình nghệ thuật làm bánh dân gian với chủ đề “Bánh Việt - hương sắc miền quê”…, góp phần làm cho hội chợ mang đến nhiều sắc màu mới cũng như mở ra các cơ hội giao lưu văn hóa, đa dạng về sản phẩm hàng hóa, góp phần tạo niềm vui cho bà con đến tham quan, mua sắm. Trong thời gian diễn ra hội chợ có nhiều hoạt động biểu diễn đờn ca tài tử; chương trình ca múa nhạc hài kịch với sự góp mặt của nhiều ngôi sao ca nhạc, danh hài nổi tiếng…

Ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng và giao lưu, tìm kiếm cơ hội giao thương, thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các đối tác kinh doanh, tạo tiền đề liên kết giao thương lâu dài và bền vững trong thời gian tới.

Theo đó, các doanh nghiệp phải nêu cao trách nhiệm trong cung ứng hàng hoá, đảm bảo hàng hoá phải có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, đảm bảo tốt quyền lợi của người tiêu dùng. “Ban tổ chức hội chợ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng chức năng và các cơ quan đơn vị liên quan làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tốt công tác hậu cần và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong khu vực tổ chức hội chợ để doanh nghiệp và bà con nhân dân yên tâm tham quan, vui chơi, mua sắm", ông Sử nhấn mạnh.

Bài liên quan
Chùm ảnh: Cận cảnh khô hạn ở vùng ngọt Cà Mau
Do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau chịu nhiều ảnh hưởng do hạn hán như thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, sụt lún đất... làm thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
7 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội chợ mua sắm và ẩm thực hàng Việt Nam – Thái Lan tại Cà Mau có gì hấp dẫn?