Huawei đang xây dựng dây chuyền sản xuất chip tiên tiến như một phần trong mạng lưới các cơ sở bán dẫn tại thành phố Thâm Quyến, với mục tiêu giúp Trung Quốc giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
Huawei - tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, đang chuẩn bị tiến hành thử nghiệm bộ vi xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) mới với kỳ vọng có thể thay thế một số sản phẩm do Nvidia sản xuất, theo thông tin từ tờ Wall Street Journal (WSJ).
TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới - mới đây đã lên tiếng cảnh báo rằng họ đang đối mặt với những giới hạn đáng kể trong việc kiểm soát chặt chẽ đích đến cuối cùng của các sản phẩm bán dẫn do mình sản xuất.
Hơn 70 thương hiệu ô tô trong nước và quốc tế sẽ trưng bày hơn 100 mẫu xe mới hoặc được nâng cấp tại Triển lãm ô tô Thượng Hải tuần này. Động thái này làm gia tăng thêm sự cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc - thị trường ô tô điện và xe lai (hybrid) hàng đầu thế giới.
Hoạt động kinh doanh của Nvidia tại Trung Quốc có khả năng "giảm gần như bằng 0" nếu các hãng công nghệ lớn như ByteDance và Tencent Holdings chuyển sang các nhà cung cấp chip trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước, theo nhận định từ những nhà phân tích.
Huawei vừa ra mắt kiến trúc hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên CloudMatrix 384 Supernode, được cho là có thể cạnh tranh với sản phẩm của Nvidia (Mỹ) trong việc giải quyết tình trạng tắc nghẽn sức mạnh điện toán.
Chuyến thăm Trung Quốc của IShowSpeed (streamer đình đám người Mỹ) đã khơi dậy sự tò mò lớn từ nhiều người về những tiến bộ công nghệ tại quốc gia châu Á này, khi các sản phẩm Huawei và BYD là tâm điểm chú ý.
Trước thông tin Google không còn phát triển hệ điều hành Android công khai nữa, một số nhà phát triển tin rằng điều này có thể mang lại lợi thế cho HarmonyOS của Huawei.
BYD vừa công bố hệ thống sạc megawatt có khả năng sạc ô tô điện nhanh như thời gian đổ đầy bình xăng, đồng thời tuyên bố sẽ xây dựng một mạng lưới trạm sạc trên toàn Trung Quốc, khởi động cuộc đua sạc siêu nhanh mới.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đối đầu với Trung Quốc về công nghệ và thương mại đang phủ bóng đen lên các hãng smartphone của quốc gia châu Á này, vốn đã phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu vài năm qua.
Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng đòi hỏi nhiều sức mạnh tính toán hơn, Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia) nói trong buổi báo cáo kết quả tài chính quý 4/2024.
Huawei đã đạt được bước tiến quan trọng trong sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và phát triển ngành bán dẫn nội địa.
Nhậm Chính Phi (người sáng lập Huawei) nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị chuyên đề cùng các doanh nhân khu vực tư nhân rằng những lo ngại của nước này về tình trạng thiếu chip nội địa hoặc hệ điều hành đã giảm bớt, theo tờ Nhân dân Nhật báo.
Transsion, Xiaomi và Honor bám sát Samsung Electronics ở thị trường Trung Đông vào năm 2024, trong khi Oppo lần đầu tiên giành vị trí số 1 tại Đông Nam Á.