Tỉnh Quảng Ngãi vừa có chỉ đạo tiếp tục duy trì chương trình lãnh đạo uống cà phê với doanh nhân được tổ chức từ tháng 11.2016 tại quán cà phê ở nhà khách UBND - 54 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi.

Lãnh đạo Quảng Ngãi tiếp tục 'cà phê với doanh nhân'

19/02/2017, 15:51

Tỉnh Quảng Ngãi vừa có chỉ đạo tiếp tục duy trì chương trình lãnh đạo uống cà phê với doanh nhân được tổ chức từ tháng 11.2016 tại quán cà phê ở nhà khách UBND - 54 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi.

Một buổi uống cà phê với doanh nhân của lãnh đạo Quảng Ngãi

​Đến nay, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức được 4 chương trình lãnh đạo uống cà phê với doanh nhân định kỳ vào sáng thứ 7 tuần đầu tiên trong tháng; qua đó thu hút khoảng 15-30 doanh nghiệp ở mỗi lần tham dự.

Những buổi cà phê này nhằm giúp lãnh đạo lắng nghe các ý kiến đóng góp từ các doanh nhân. Các kiến nghị của doanh nghiệp tập trung vào thủ tục đất đai, giao đất và cho thuê đất, thủ tục đầu tư; các vấn đề thanh tra, kiểm toán, các công trình xây dựng cơ bản, đề nghị thanh toán nợ công trình...

Theo thống kê, nhiều ý kiến đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chưa được doanh nghiệp thể hiện bằng văn bản cụ thể nên việc chỉ đạo giải quyết còn khó khăn.

Ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian tới, Sở Kế hoạch - Đầu tư cần chủ động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì và có nhiều chương trình cụ thể, thiết thực trong việc tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Chương trình cần tạo sự gần gũi, thân thiện giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đây là cơ hội để lãnh đạo tỉnh kịp thời tiếp nhận các vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động trên địa bàn tỉnh và có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, đưa ra những cơ chế phù hợp góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Lê Đình Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chuyên gia nói gì về dự thảo nghị định điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu?
Chuyên gia đồng tình việc ghi nhận sản lượng điện giá 0 đồng khi chưa tính toán được toàn bộ lợi ích-chi phí và những hệ lụy của việc các hộ điện mặt trời tự sản, tự tiêu bán điện vào lưới điện quốc gia. Tuy nhiên, cần tính toán cụ thể về lợi và hại của lượng điện này.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lãnh đạo Quảng Ngãi tiếp tục 'cà phê với doanh nhân'