Hải quân Mỹ vừa điều tàu chiến tuần tra tới gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong một đợt hoạt động tự do hàng hải đầu tiên năm 2020 nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại vùng biển chiến lược này.

Mỹ lại điều tàu chiến tới Biển Đông khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt

30/01/2020, 06:17

Hải quân Mỹ vừa điều tàu chiến tuần tra tới gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong một đợt hoạt động tự do hàng hải đầu tiên năm 2020 nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại vùng biển chiến lược này.

Tàu chiến USS Montgomery của Mỹ - Ảnh: Hải quân Mỹ

Người phát ngôn Hạm đội 7 của hải quân Mỹ, trung úy Joe Keiley cho hay, tàu chiến đấu ven biển USS Montgomery cuối tuần trước thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải (FONOP) gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp tại Trường Sa (quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam) trên Biển Đông nhằm "khẳng định quyền tự do hàng hải theo quy định của luật pháp quốc tế".

Phát ngôn viên Keiley đã nhấn mạnh lập trường rằng, Washington giữ vững và duy trì quyền tự do hàng hải như một nguyên tắc hoạt động, và các sứ mệnh, nhiệm vụ đều được tiến hành một cách hòa bình và không nhằm ủng hộ hay chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

“Những hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông là một phần trong danh sách các sứ mệnh thường ngày của lực lượng quân sự Mỹ trong khắp khu vực”, người phát ngôn của Hạm đội 7 khẳng định.

Phản ứng trước động thái trên, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ thuộc quân đội Trung Quốc (PLA), đại tá Li Huamin sau đó ra tuyên bố cho biết PLA đã triển khai lực lượng không quân, hải quân theo dõi tàu USS Montgomery và phản đối hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Mỹ ở khu vực.

Ông Li Huamin cũng lên giọng rằng đây là hành động khiêu khích có chủ ý của quân đội Mỹ và là một nỗ lực trắng trợn nhằm thể hiện sự bá chủ hàng hải cũng như làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Được biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã không ngừng khai thác và quân sự hóa các rạn san hô ở Biển Đông cùng với sự gia tăng các máy bay và tàu quân sự của Trung Quốc trên tuyến đường biển chiến lược mà Trung Quốc tự coi là lãnh thổ của mình, mặc dù phán quyết của Tòa án Trọng tài quốc tế đã vô hiệu hóa yêu sách phi lý của họ vào năm 2016.

Là một phần trong sự thay đổi chiến lược nhằm ngăn chặn Trung Quốc, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông khiến Bắc Kinh nhiều lần lên tiếng phản đối.

Hoàng Vũ (theo Japan Times)

Bài liên quan
Bị Mỹ 'cấm cửa', Huawei âm thầm phát triển chip AI
Huawei đã đạt được bước tiến quan trọng trong sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và phát triển ngành bán dẫn nội địa.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
KH-CN là ‘chìa khóa vàng’ để hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc
3 giờ trước Góc bình luận
Tổng Bí thư yêu cầu loại bỏ ngay tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh” và loại bỏ tư duy nhiệm kỳ, đố kỵ, bình quân chủ nghĩa; tháo gỡ hết các điểm nghẽn, rào cản để phát triển khoa học công nghệ (KH-CN). Những điểm nghẽn đó đã được kỳ họp bất thường của Quốc hội (QH) vừa qua tháo gỡ bằng nghị quyết của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ lại điều tàu chiến tới Biển Đông khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt