Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nghiên cứu phương án mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời tòa nhà kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP.Huế) để bảo tồn một kiến trúc đẹp.

'Thần đèn' nói gì khi nhận lời mời di dời ngôi nhà Pháp trăm tuổi ở Huế?

Theo Thanh Niên | 13/03/2022, 20:13

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nghiên cứu phương án mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời tòa nhà kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP.Huế) để bảo tồn một kiến trúc đẹp.

Sáng nay 13.3, ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), cho biết UBND TP.Huế vừa nhận được văn bản chỉ đạo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương về việc nghiên cứu phương án mời "thần đèn" Nguyễn Văn Cư di dời tòa nhà Pháp ở số 26 Lê Lợi (TP.Huế) đến địa điểm đối diện.

01.jpg

Ngôi nhà kiến trúc Pháp ở số 26 Lê Lợi, TP.Huế-Ảnh: Bùi Ngọc Long

Theo ông Nhật, sau khi nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, chính quyền TP.Huế rà soát nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ quy hoạch, hồ sơ quản lý về các khu đất cũng như các công trình kiến trúc hiện có trên tuyến đường Lê Lợi. Từ đó, thực hiện phương án sắp xếp để phát huy giá trị của các công trình kiến trúc.

Khu nhà đất ở 26 Lê Lợi trước đây là trụ sở của Liên hiệp Các hội Văn học - nghệ thuật tỉnh, hiện đang thuộc quản lý của UBND tỉnh, các công trình kiến trúc thì thuộc quản lý chuyên ngành của Sở Xây dựng. Còn khu đất đối diện (số 1 Phạm Hồng Thái) hiện đang được UBND tỉnh cho Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ Huế thuê đất.

Để có thể sắp xếp, bố trí phù hợp công năng của các cơ sở công sản này, UBND TP.Huế sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh để rà soát, đề xuất phương án cụ thể, trong đó có việc tìm địa điểm mới phù hợp để bố trí cho Bảo tàng thêu XQ, sau đó mới lên phương án di dời tòa nhà 26 Lê Lợi.

"Thần đèn" khẳng định di dời được

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trục không gian tuyến đường Lê Lợi sau khi di chuyển các công sở nhà nước về Trung tâm Hành chính tỉnh (vừa được xây dựng hoàn thành tại Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế), quỹ đất còn lại sẽ được kêu gọi đầu tư để phát triển du lịch dịch vụ.

Cụ thể, phía sát bờ sông Hương sẽ được dành để ưu tiên hình thành không gian văn hóa nghệ thuật bao gồm các bảo tàng, nhà trưng bày, trung tâm triển lãm, giới thiệu nghề truyền thống... Còn khu vực phía bên trong tuyến đường Lê Lợi, từ khu đất tiếp giáp với khách sạn Morin đến Trung tâm Học liệu Đại học Huế sẽ tổ chức đấu giá kêu gọi đầu tư để phát triển du lịch, dịch vụ. Riêng trụ sở UBND tỉnh hiện nay (16 Lê Lợi) dự kiến sẽ hình thành thiết chế văn hóa phù hợp, có thể sẽ dành để làm bảo tàng mỹ thuật của tỉnh.

02.jpg

Ngôi nhà dự kiến sẽ mời "thần đèn" di dời nguyên trạng sang địa điểm đối diện-Ảnh: Bùi Ngọc Long

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết ngôi nhà Pháp tọa lạc tại số 26 Lê Lợi không thuộc danh mục kiến trúc Pháp cần bảo tồn tại Huế. Tuy nhiên, do đây là ngôi nhà có kiến trúc đẹp nên UBND tỉnh đã có chủ trương nghiên cứu giữ lại bằng cách di dời đến khu đất phía đối diện.

"Kinh phí để di dời ngôi nhà này dự kiến cũng sẽ được kêu gọi xã hội hóa từ những tổ chức, cá nhân tâm huyết, có tấm lòng yêu Huế chứ không dùng ngân sách", ông Nguyễn Văn Phương nói.

Cùng ngày, PV Thanh Niên cũng đã liên hệ với "thần đèn" Nguyễn Văn Cư (một người gốc Huế ở TP.HCM). Ông Cư cho biết, cách đây 2 tuần ông có được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế mời khảo sát để di dời ngôi nhà Pháp ở số 26 Lê Lợi, TP.Huế.

Qua khảo sát thực tế, ông Cư khẳng định mặc dù việc di dời một ngôi nhà kiến trúc Pháp có tuổi đời hàng trăm tuổi rất phức tạp, nhưng với ngôi nhà này ông chắc chắn sẽ di dời được.

"Với kiến trúc Pháp, việc di dời gặp rất nhiều phức tạp về mặt kỹ thuật, vì nền móng của các tòa nhà đa phần được xây bằng gạch chứ không phải bê tông khối như công trình khác. Do vậy, để di dời một ngôi nhà Pháp có tuổi đời hơn 100 tuổi như thế này là rất khó. Thêm vào đó, việc di dời ngôi nhà không chỉ đưa băng ngang đường Lê Lợi mà còn phải xoay một góc 900. Tuy nhiên, nếu được tỉnh tin tưởng giao phó, tôi sẽ cố gắng để thực hiện cho bằng được", "thần đèn" Nguyễn Văn Cư nói.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tham gia các dự án trọng điểm của Việt Nam
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 4.3, tại cuộc tọa đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc mong muốn tham gia các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, điện hạt nhân… của Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
  • Có gì trong tổ hợp clubhouse trị liệu khoáng nóng lớn nhất Việt Nam?
    Tại Onsen village của Ecovillage Saigon River, cư dân được chủ động chăm sóc sức khỏe, hưởng lợi ích từ dòng khoáng nóng chảy vào từng căn biệt thự. Kế bên những căn biệt thự là tổ hợp resort clubhouse 3.700m2, onsen clubhouse 5.500m2 với nhiều tổ hợp thành phần giúp quá trình trị liệu trở nên hoàn hảo để cư dân có trải nghiệm vô giá.
  • Đà Nẵng - thành phố được người Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 1
    một giờ trước Du lịch
    Với lượng tìm kiếm tăng đột biến, 1.538% so với cùng kỳ năm 2024, Đà Nẵng của Việt Nam vượt mặt Tokyo (Nhật Bản) và Bangkok (Thái Lan), trở thành thành phố được du khách Mỹ tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 1 trên Agoda.
  • Chế độ tối chưa chắc tiết kiệm pin
    1 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Theo phòng nghiên cứu và phát triển của đài BBC, chuyển ứng dụng và trang web sang chế độ tối có thể làm hao pin hơn chế độ chuẩn vì khiến người dùng thiết bị tăng độ sáng.
  • Người Mỹ phân hóa về việc buộc Ukraine nhượng đất cho Nga để kết thúc chiến tranh
    3 giờ trước Quốc tế
    Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đang gây áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ với Nga nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến.
  • Đường vào thiền - Osho
    3 giờ trước Văn hóa
    Trong cuộc sống hiện đại đầy lo âu và căng thẳng, con người dường như ngày càng cảm thấy mất kết nối với chính mình. Người ta chạy theo những mục tiêu, nhưng đến khi đạt được lại thấy trống rỗng; có vô số phương tiện để giao tiếp, nhưng lại ngày càng cô đơn. Giữa vòng xoáy này, có lẽ, điều bạn cần không phải là một câu trả lời từ thế giới bên ngoài, mà là sự trở về với chính mình. Và thiền chính là con đường để trở về - một hành trình dẫn đến sự tĩnh lặng, nơi bạn có thể chạm vào bản thể sâu thẳm nhất của mình.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Thần đèn' nói gì khi nhận lời mời di dời ngôi nhà Pháp trăm tuổi ở Huế?