Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa qua đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 8 cán bộ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) về tội làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tòa xử 8 cán bộ dân số làm và sử dụng con dấu, tài liệu giả

Quang Cường | 06/10/2019, 10:11

Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa qua đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 8 cán bộ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) về tội làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

>> Nhiều cán bộ dùng chứng chỉ giả để thi tuyển viên chức

Bị cáo Lê Văn Quân (SN 1966, nguyên Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lệ Thủy) bị xét xử về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

7 bị cáo khác gồm Nguyễn Thị Bường (SN 1983), Nguyễn Thị Hương (SN 1985), Nguyễn Thị Lan (SN 1985), Võ Thị Hương (SN 1987), Lê Thị Mừng (SN 1965), Trần Thị Ngọc Khuyên (SN 1994), Phan Thị Mẫu (SN 1976) bị xét xử về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, trong 2 năm 2017 và 2018, UBND huyện Lệ Thủy xét tuyển đặc cách viên chức DS-KHHGĐ. Các bị cáo đã sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ DS-KHHGĐ giả để tham gia xét tuyển và trúng tuyển viên chức.

Nhận được phản ánh về việc có nhiều cán bộ sử dụng chứng chỉ giả để tham gia xét tuyển viên chức, Thanh tra huyện Lệ Thủy đã tiến hành kiểm tra, xác minh. Vụ việc sau đó được Cơ quan điều tra Côngan huyện Lệ Thủy vào cuộc làm rõ.

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lệ Thủy

Kết luận điều tra của Công an huyện Lệ Thủy xác định các bị cáo Nguyễn Thị Bường, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Lan, Lê Thị Mừng, Phan Thị Mẫu, Võ Thị Hương đã liên hệ với người không quen biết để mua chứng chỉ giả. Riêng Trần Thị Ngọc Khuyên thông qua Lê Văn Quân để mua chứng chỉ giả với giá 15 triệu đồng từ một người trú tại TP. Đồng Hới (hiện đã chết).

Hành vi của các bị cáo nêu trên đã xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, đến mức phải truy tố ra tòa.

Ngày 3.10 vừa qua, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt bị cáo Lê Văn Quân 40 triệu đồng, 7 bị cáo còn lại bị xử phạt cảnh cáo.

Bình Hà
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tòa xử 8 cán bộ dân số làm và sử dụng con dấu, tài liệu giả