Hãng Anadolu đưa tin, vào ngày 30.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tiễn đoàn xe viện trợ đầu tiên từ Jordan đến Dải Gaza thông qua cửa khẩu Erez vừa được Israel mở lại.
Theo The New York Times, hoạt động cung cấp khí tài Mỹ cho Ukraine có thể khôi phục ngay sau khi dự luật viện trợ nước ngoài 95 tỉ USD được ký ban hành.
Đài CNN đưa tin vào ngày 20.4, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấp viện trợ cho Ukraine, Israel và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời giải quyết loạt ưu tiên của đảng Cộng hòa, chẳng hạn như trừng phạt Iran, cấm TikTok…
Hãng Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao tiết lộ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 100 tỉ euro trong 5 năm cho Ukraine.
Trả lời phỏng vấn của tờ The Washington Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo quân đội Ukraine sẽ phải lui quân dần nếu Mỹ không cấp thêm viện trợ.
Hãng Deutsche Welle cho biết tại Đức, có một nhóm người Palestine và Israel đang cung cấp buồng vệ sinh dã chiến cho cư dân Dải Gaza sống trong cảnh khó khăn.
Hãng Reuters đưa tin ngày 12.3, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Bratislava của Slovakia để ủng hộ Ukraine, phản đối chính phủ Thủ tướng Robert Fico vì chủ trương củng cố quan hệ với Nga.
Đài CNN chỉ ra nhược điểm của viện trợ bằng đường không vượt xa lợi ích, nhưng trong bối cảnh viện trợ bằng đường bộ gặp khó khăn thì Mỹ và các nước không thể không dùng đến cách này.
Đài CNN dẫn nguồn tin quan chức cấp cao tiết lộ Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị công bố kế hoạch xây một cảng dã chiến ở Dải Gaza phục vụ công tác viện trợ nhân đạo.
Đài CNN dẫn lời Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo họ vừa phối hợp với không quân Jordan thực hiện đợt thả hàng viện trợ xuống Dải Gaza bằng máy bay đầu tiên.