Trong 2 ngày cuối tuần diễn ra lễ hội ẩm thực châu Á tại SVĐ Hoa Lư - số 2 Đinh Tiên Hoàng, Q.1 đã thu hút hàng ngàn người đã đến đây ăn và chơi.

‘Ăn, chơi’ 2 ngày cuối tuần ở Lễ hội ẩm thực châu Á

thyhang | 14/10/2018, 11:20

Trong 2 ngày cuối tuần diễn ra lễ hội ẩm thực châu Á tại SVĐ Hoa Lư - số 2 Đinh Tiên Hoàng, Q.1 đã thu hút hàng ngàn người đã đến đây ăn và chơi.

Lễ hội ẩm thực châu Á năm nay có chủ đề "Vi vu ẩm thực châu Á" với nhiều món ngon đường phố của các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Lễ hội mang đến cho các bạn trẻ một sân chơi trải nghiệm văn hóa và ẩm thực thú vị. Đồng thời, lễ hội đẩy mạnh việc tuyên truyềnbảo vệ môi trường qua các hoạt động và sử dụng đồ dùng trong các gian hàng ẩm thực.

Các gian hàng luôn tấp nập khách

Gần 100 món ăn ngon mới lạ được yêu thích nhất bởi giới trẻ thông qua khảo sát trên mạng xã hội đã có mặt tại lễ hội.

Không gian lễ hội với nhiều gian hàng, quầy với món ngon đường phố các nước
Hàng ngàn thực khách đã đến lễ hội ẩm thực châu Á để thưởng thức món ngon đường phố các nước
Các khu vực được trang trí với nét đặc trưng của từng quốc gia - Ảnh: "Khu phố Nhật" với nhiều hàng quán bán món ăn Nhật
Các món ăn đường phố có giá "nhẹ"
Một quầy hàng với các món gỏi, xôi
Thực khách muốn ăn cũng không phải chờ đợi lâu
Món bún riêu quen thuộc của Việt Nam
Kết hợp với các món ngon đường phố các nước là nước uống có gas và Coca-cola là hãng được lựa chọn cho lễ hội ẩm thực châu Á lần này. Được biết,Lễ hội ẩm thực châu Á 2018 được hãng cùng trang Địa điểm ăn uống, Kênh 14 kết hợp tổ chức.
Bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ngon tại lễ hội
Và trải nghiệm những món ăn "rùng rợn"
Là các loại côn trùng, bò cạp...được tẩm ướp gia vị
Không cần phải đi Thái Lan xa xôi, bạn có thể thưởng thức món ăn của xứ sở nụ cười ngay tại lễ hội
Món sushi của Nhật được chế biến sạch sẽ, đóng hộp để phục vụ nhanh chóng các thực khách đang háo hức

Lễ hội ẩm thực châu Á lần này được bài trí không gian rộng rãi và khoa học hơn. Đặc biệt, lễ hội gửi đến các bạn trẻ và cộng đồng thông điệp về “Một thế giới không rác thải” với các hoạt động truyền thông và trò chơi tương tác nâng cao nhận thức về quản lý và tái chế rác thải nhựa. Lễ hội cũng hạn chế tối đa các vật dụng bằng nhựa, tất cả các món ăn được đựng trong đồ giấy thân thiện và bảo vệ môi trường.

Hầu hết các gian hàng phục vụ ly giấy, ống hút giấy hoặc lá cây và hạn chế sử dụng đồ nhựa nhằm bảo vệ môi trường
Một chủ quầy hàng cho biết, lễ hội tổ chức vào dịp cuối tuần nên lượng khách rất đông và "phục vụ không kịp thở"

Lễ hội ẩm thực châu Á không chỉ có ẩm thực mà còn rất nhiều hoạt động vui chơi khác như góc tô tượng dành cho các bé, hoặc các góc phố chụp hình được thiết kế theo đặc trưng của 4 quốc gia như Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan để các thực khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ hội.

Thiên Di (Ảnh: Hùng Lĩnh, N.H)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
13 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
‘Ăn, chơi’ 2 ngày cuối tuần ở Lễ hội ẩm thực châu Á