UBND tỉnh An Giang đã trao tặng 11 xe ô tô tải cho 8 Đội chữa cháy khu vực và Công an 3 huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn và An Phú để phục vụ công tác chữa cháy.

An Giang: 11 xe tải và 22 máy bơm được trao cho lực lượng PCCC cơ sở

Tô Văn - Tầm Túc | 04/10/2022, 12:12

UBND tỉnh An Giang đã trao tặng 11 xe ô tô tải cho 8 Đội chữa cháy khu vực và Công an 3 huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn và An Phú để phục vụ công tác chữa cháy.

Sáng 4.10, tại TP.Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

1-xe-chay.jpg
Quang cảnh buổi lễ phát động - Ảnh: Tầm Túc
5-xe-chay.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu - Ảnh: Tầm Túc

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tuyên truyền vận động người dân tham gia các mô hình về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy.

Tập trung xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy; xây dựng các đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy, chữa cháy, tạo phong trào thi đua sôi nổi và đi vào thực chất, hiệu quả.

3-xe-chay.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng 11 xe ô tô tải cho 8 Đội chữa cháy khu vực và Công an 3 huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn và An Phú để phục vụ công tác chữa cháy - Ảnh: Tầm Túc
4-xe-chay.jpg
Đại tá Bùi Bé Năm - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng máy bơm chữa cháy cho các đội PCCC dân phòng - Ảnh: Tầm Túc

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đã trao tặng 11 xe ô tô tải cho 8 Đội chữa cháy khu vực và Công an 3 huyện: Thoại Sơn, Tri Tôn và An Phú để phục vụ công tác chữa cháy.

Cũng trong dịp này, 3 doanh nghiệp đã trao tặng 22 máy bơm chữa cháy cho các đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của TP.Long Xuyên, nhằm tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang có hơn 8.000 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; 22.560 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ; 586.234 nhà ở hộ gia đình, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ là rất cao.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy (giảm gần 43% so với cùng kỳ), làm chết 2 người, tài sản thiệt hại trên 9 tỉ đồng.

6-xe-chay.jpg
Đoàn xe phòng cháy, chữa cháy tham gia diễu hành sau lễ phát động - Ảnh: Tầm Túc

Với phương châm “phòng là chính”, lực lượng Cảnh sát PCCC- CN-CH Công an tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai diễn tập nhiều phương án PCCC-CN-CH ở các cấp độ khác nhau.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho các tổ chức và cá nhân.

Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả về phòng cháy, chữa cháy như: Mô hình “Cụm, tuyến dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; mô hình “Xe chữa cháy tự chế, Đội chữa cháy tự nguyện”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
48 giây trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: 11 xe tải và 22 máy bơm được trao cho lực lượng PCCC cơ sở