Từ lời khai của bà Liên, công an đã bắt giữ thêm nhiều người khác có liên quan đến đường dây này.

An Giang: ‘Bà trùm’ điều hành đường dây đánh bạc bằng lô đề 50 tỉ đồng

Tô Văn | 05/06/2021, 20:24

Từ lời khai của bà Liên, công an đã bắt giữ thêm nhiều người khác có liên quan đến đường dây này.

Tối 5.6, đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966, ngụ tại số 710A, tổ 49, đường Phan Tôn, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên). Bà này được xem là bà trùm đường dây lô đề trên các địa bàn TP.Long Xuyên, H.Châu Thành, Chợ Mới và Thoại Sơn. Từ lời khai của bà Liên, công an đã làm rõ đường dây cờ bạc này với hơn 60 người tham gia.

1-lien-50-ty-.jpg
Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Liên - Ảnh: Phạm Giang

“Tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ vai trò của từng cá nhân có liên quan trong đường dây cờ bạc này và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, đại tá Nơi khẳng định.

Vào sáng cùng ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc công an tỉnh đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét nơi ở của bà Liên và Huỳnh Sĩ Nguyên (tự Phúc, SN 1979, ngụ số 23A5, đường Lê Duẩn, khóm Đông Thịnh 9, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên); Dương Văn Hoàng (SN 1959, ngụ số 11, đường Hai Bà Trưng, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên); Lê Tấn Hảo (SN 1966, ngụ khóm Bình Thới 2, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên); Trương Thị Bích Hạnh (tự Bé Ba, SN 1981, ngụ số 240, đường Lê Văn Nhung, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên).

2-lien-50-ty-.jpg
Tang vật thu giữ tại nhà Liên - Ảnh: Phạm Giang

Cùng bị khám xét là Lương Thị Kim Khá (SN 1980, ngụ khóm Đông Thịnh 4, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên); Trần Thị Ánh Tuyết (SN 1972, ngụ khóm Đông An, P.Đông Xuyên, TP.Long Xuyên); La Thị Hồng Yến (tự Thủy Tiên, SN 1973, ngụ ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, H.Thoại Sơn); Ung Văn Nay (SN 1977, ngụ ấp Hòa Long 4, TT.An Châu, H.Châu Thành); Huỳnh Thị Thu Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1982, ngụ ấp An Mỹ, xã Hòa An, H.Chợ Mới).

3-lien-50-ty-.jpg
Khám xét nơi ở của Dương Văn Hoàng - Ảnh: Phạm Giang

Ngoài việc khám xét nơi ở của nhóm người này, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến đường dây cờ bạc gồm 100 điện thoại di động các loại. Kèm theo là nhiều máy fax, máy in, máy tính để bàn, xách tay, máy tính bảng; cùng với nhiều phơi ghi lô đề. Bước đầu công an thu giữ số lượng tiền mặt trên 5 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác tại nơi ở của nhóm người kể trên.

4-lien-50-ty-.jpg
Khám xét nơi ở của Lê Tấn Hảo - Ảnh: Phạm Giang

Công an tỉnh An Giang đã xác định đường dây đánh bạc do bà Liên cầm đầu hoạt động nhiều năm nay. Qua kiểm tra sao kê 1 tài khoản của Liên, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, số tiền giao dịch trong đường dây cờ bạc này đã lên đến con số khoảng 50 tỉ đồng.

5-lien-50-ty-.jpg
Khám xét nơi ở của Huỳnh Sĩ Nguyên - Ảnh: Phạm Giang

Đặc biệt, trong quá trình lực lượng công an tiến hành khám xét các địa điểm, thì đã có 8 người khác liên quan trong đường dây xin đầu thú và khai nhận các hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Bài liên quan
Ngày mai (24.4), An Giang và Đồng Tháp nắng nóng nhất miền Tây Nam Bộ
An Giang và Đồng Tháp là hai tỉnh ở miền Tây Nam Bộ có nhiệt độ cao nhất trong ngày mai (24.4), từ 37 - 38 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: ‘Bà trùm’ điều hành đường dây đánh bạc bằng lô đề 50 tỉ đồng