Qua làm việc ban đầu, ông Tân và ông Thiện khai nhận đã khai thác trái phép đất mặt ruộng được 7 ngày (từ 20.6 đến ngày 27.6) để vận chuyển đất về bán cho một lò gạch trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông.

An Giang: Bắt 2 vụ khai thác đất mặt ruộng trái phép

Tô Văn - Như Phương | 29/06/2022, 15:27

Qua làm việc ban đầu, ông Tân và ông Thiện khai nhận đã khai thác trái phép đất mặt ruộng được 7 ngày (từ 20.6 đến ngày 27.6) để vận chuyển đất về bán cho một lò gạch trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông.

Sáng 29.6, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt quả tang 2 vụ khai thác đất mặt ruộng trái phép, diễn ra trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

2-dat-mat-ruong.jpg
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Phương Như

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 27.6, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang ông Văn Ngọc Tân (SN 1992, ngụ xã Bình Thủy, huyện Châu Phú) đang điều khiển xe Kobe múc đất mặt tại cánh đồng (thuộc ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông) đưa lên xe tải biển số 67C – 109.04 được 3 mét khối đất.

Sau đó 30 phút, tổ công tác tiếp tục phát hiện ở cánh đồng gần đó ông Hồ Phước Thiện (SN 1979) cũng đang điều khiển xe Kobe múc đất mặt đưa lên xe tải biển số 67C – 150.77.

Tại thời điểm bắt quả tang, ông Tân và ông Thiện đều không xuất trình được giấy phép khai thác đất mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt 2 vụ khai thác đất mặt ruộng trái phép