Ngày 11.3, Công an H.Chợ Mới nhận được thông báo số 93 ngày 28.2, của Phòng PC02 (Cảnh sát Điều tra), Công an tỉnh Kiên Giang về việc bắt được nhiều đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

An Giang: Bắt băng trộm két sắt

Khang Duy | 12/03/2019, 08:19

Ngày 11.3, Công an H.Chợ Mới nhận được thông báo số 93 ngày 28.2, của Phòng PC02 (Cảnh sát Điều tra), Công an tỉnh Kiên Giang về việc bắt được nhiều đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Theo thông báo này, nhiều nghi phạm có khai nhận thực hiện 1 vụ trộm két sắt trên địa bàn H.Chợ Mới, tỉnh An Giang. Sau khi nhận thông báo, Công an H.Chợ Mới phối hợp với Phòng PC02 (Công an tỉnh An Giang), đến Công an tỉnh Kiên Giang để làm rõ những nghi phạm thực hiện các vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các nghi phạm gồm: Dương Công Thành (SN 1977, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp); Huỳnh Tấn Bình (SN 1990) và Trần Anh Thuận (SN 1990) - cùng ngụ khóm 2, P.2, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 21.8.2018, Thành điện thoại rủ Thuận và Bình đi trộm cắp tài sản thì được cả 2 đồng ý. Sau đó Thành kêu Thuận thuê 1 xe ô tô 7 chỗ hiệu Suzuki Entiga màu trắng mang BKS 66A-028.64, cả nhóm đi dọc các tuyến đường từ TP.Sa Đéc, về khu vực tỉnh An Giang để tìm nhà sơ hở, không có người trông coi để trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 2 giờ sáng 22.8.2018, khi đến khu vực ấp An Quới, xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang, Thành phát hiện nhà của bà Nguyễn Thị E. khá sơ hở, Thành kêu Thuận dừng xe, lấy dụng cụ “hành nghề”.

Sau đó, Thành và Bình xuống xe đeo khẩu trang đến cổng nhà bà E., còn Thuận ở trên xe cảnh giới, Thành dùng kìm bẻ khóa cổng rào và cửa sổ đột nhập vào bên trong nhà cùng với Bình. Khi đến khu vực nhà bếp thì phát hiện 1 cái bóp bên trong đựng 1 triệu đồng và 320 USD,Thành lấy số tài sản này cất riêng trong người.

Sau đó Thành đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng bà E. trộm 1 điện thoại Samsung J3 màu trắng và 1 túi xáchmàu đen bên trong có 1 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn vàng 24k trọng lượng 3 chỉ, 1 sợi dây chuyền 18K trọng lượng 5 chỉ, 1 mặt dây chuyền trọng lượng 1 chỉ, 1 chiếc lắc 18K trọng lượng 5 chỉ và 2 chiếc nhẫn vàng 18K.

Khi lục lọi, Thành bị bà E. phát hiện, truy hô, nên bỏ chạy về hướng Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Với số tài sản trộm được tại gia đình bà E., Thành đưa riêng cho Thuận chiếc điện thoại Samsung, số tài sản còn lại Thành đem chia đều. Tổng số tài sản băng nhóm Thành trộm được tại gia đình bà E trị giá 60.000.000 đồng.

Thấy việc trộm cắp tài sản quá dễ dàng, vào khoảng 23 giờ ngày 22.10.2018, Thành điểu khiển xe Exciter (chưa rõ biển kiểm soát) chở Bình từ TP.Sa Đéc về hướng H.Chợ Mới tìm tài sản trộm cắp. Đến khoảng 2 giờ sáng 23.10, chạy đến khu vực ấp An Thuận, xã Hòa Bình, H.Chợ Mới, thì phát hiện nhà bà Trần Mỹ Hạnh sơ hở, nên đột nhập vào cửa sau.

Thành lên phòng ngủ tầng trệt phát hiện không có người, bên trong có 1 két sắt và 1 bọc đen bên trong có cọc tiền, Thành lấy bọc tiền máng trên xe rồi kêu Bình dắt xe vào nhà để lấy két sắt chở đi. Thành lấy 1 cái võng cùng 1 cái mền trong phòng ngủ lót phía dưới rồi cùng với Bình kéo két sắt ra trước thềm nhà dùng 1 cán len bằng sắt khiêng két sắt lên xe, do két quá nặng nên cả 2 không đưa lên xe được.

Lúc này, Thành điện thoại cho Thuận kêu Thuận thuê xe ô tô đến chở két sắt. Nhưng Thuận trả lời đang ở Bình Dương không đến được, nên Thành và Bình đẩy két sắt xuống mương nước cạnh hàng rào nhà rồi cả 2 lên xe chạy đi. Đến cầu Cao Lãnh, Thành mở bọc tiền ra kiểm tra được số tiền 1.200.000 đồng nên Thành chia cho Bình 500.000 đồng rồi cả 2 về nhà.

Sau khi nhận tin tố giác, lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường và tiến hành kiểm tra bên trong két sắt với số tài sản gồm 8.600.000 đồng, 1 chiếc nhẫn vàng 18K cẩm thạch xanh trọng lượng 1,5 chỉ vàng, 1 thỏi vàng vuông 24K trọng lượng 0,5 chỉ. Tổng tài sản bên trong két sắt là 14.116.000 đồng. Theo lời trình bày của bà Hạnh, tổng tài sản bị mất (kể cả tài sản có bên trong két sắt chưa lấy được) có giá trị 443.552.000 đồng.

Đến 2 giờ sáng 10.12.2018, Thành cùng với Mỹ (chưa rõ địa chỉ cụ thể), đột nhập vào tiệm vàng Tân Phát Thành tại ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang lấy trộm 8 lượng vàng 24K, 13 lượng vàng 18K. Tổng giá trị tài sản hơn nửa tỉ đồng…

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
39 phút trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt băng trộm két sắt