Giá thịt heo trong nước vẫn còn cao, dẫn đến tình trạng nhiều người chở heo lậu từ Campuchia vào tỉnh An Giang qua các cửa khẩu.

An Giang: Bắt hơn 6 tấn heo nhập lậu từ Campuchia

Khang Duy | 21/08/2020, 14:13

Giá thịt heo trong nước vẫn còn cao, dẫn đến tình trạng nhiều người chở heo lậu từ Campuchia vào tỉnh An Giang qua các cửa khẩu.

Ngày 21.8, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương cho biết vừa phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Trạm CSGT đường thuỷ Tân Châu, Đội cảnh sát kinh tếCông an TX.Tân Châu bắt giữ 6 tấn heo nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

Khuya 20.8, lực lượng chức năng phát hiện mộtngười đàn ông điều khiển xuồng máy composite chạy từ Campuchia qua tuyến sông Tiền xuống bến đò Đồng Tháp. Sau đó, xuồng máy này rẽ ngang đầu cồn về phía bờ tỉnh An Giang.

Khi xuồng máy chạy đến khu vực ấp 4, xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu, lực lượng chức năng phát hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên người điều khiển xuồng máy không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xuồng chạy vào cặp bờ Vĩnh Xương rồi nhảy lên bờ, bỏ lại phương tiện.

Lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi nhưng do đêm tối, trời mưa nên không bắt được người đàn ông này. Qua kiểm tra xuồng máy chở 20 con heo, tổng trọng lượng khoảng 2 tấn. Số heo này chưa qua kiểm dịch, thể trạng rất yếu, toàn thân tím tái. Tổ công tác đã đưa phương tiện và số heo trên về Trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương để điều tra làm rõ.

Trước đó vào lúc 22 giờ ngày 16.8, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xươngphối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát trên sông Tiền, phát hiện và bắt giữ 2 thuyền máy chở 40 con heo, tổng trọng lượng khoảng 4 tấn.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã phối hợp cùng các lực lượng làm các thủ tục bàn giao toàn bộ số heo này cho Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòngchống dịch bệnh gia súc, gia cầm TX.Tân Châu xử lý.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt hơn 6 tấn heo nhập lậu từ Campuchia