Sáng 13.8, ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết tính tới thời điểm này giá ốc đồng Campuchia (ốc đá - ốc đít bằng) và các loại ốc khác tại các chợ trên địa bàn huyện biên giới này vẫn ổn định, dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.

An Giang: Đầu mùa nước nổi, giá ốc ở vùng biên vẫn bình ổn

13/08/2020, 11:27

Sáng 13.8, ông Phạm Thành Tâm, Phó trưởng phòng NN-PTNT H.An Phú, tỉnh An Giang cho biết tính tới thời điểm này giá ốc đồng Campuchia (ốc đá - ốc đít bằng) và các loại ốc khác tại các chợ trên địa bàn huyện biên giới này vẫn ổn định, dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/kg.

Một tiểu thương đang cân ốc đá (còn gọi ốc đít bằng) cho khách - Ảnh: Tô Văn

“Hiện tại, một số chợ trên địa bàn huyện giá bán ốc đá loại nhất (con to khoảng 15 con/kg) từ 60.000-80.000 đồng/kg, ốc loại nhì (con vừa 20-30 con/kg) từ 50.000-55.000 đồng/kg. Ốc đá hiếm và có giá cao nhất. Nhưng giá các loại ốc bươu, ốc lát, ốc gạo... vẫn từ 18.000-30.000 đồng/kg, không tăng cao so với mọi năm”, ông Tâm nói.

Một chủ cơ sở thu mua ốc ở chợ cửa khẩu Khánh Bình, H.An Phú cho biết vào thời điểm lũ đang về, cơ sở của anh mua vào mỗi ngày gần 1-2 tấn ốc các loại (ốc đá, ốc bươu, ốc gạo…) để cung cấp cho thị trường TP.HCM và miền Bắc.

“Nói chung giá ốc tính đến thời điểm này vẫn bình ổn không tăng không giảm, vẫn với mức giá dao động từ 60.000- 80.000 đồng/kg.Vì vậy, nhiều ngày nay các thương lái từ TP.HCM cho xe tải xuống mua ốc với số lượng lớn về giao cho quán ăn và cả nhà hàng”, chủ cơ sở cho biết.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Đầu mùa nước nổi, giá ốc ở vùng biên vẫn bình ổn