Đại bị truy nã liên quan đến vụ tấn công chốt phòng chống dịch COVID-19 để giành hàng lậu, giải cứu đồng bọn đã ra đầu thú.

An Giang: Đầu thú sau khi tấn công chốt phòng, chống dịch COVID-19 để giành hàng lậu

Tô Văn | 26/03/2021, 12:22

Đại bị truy nã liên quan đến vụ tấn công chốt phòng chống dịch COVID-19 để giành hàng lậu, giải cứu đồng bọn đã ra đầu thú.

Ngày 26.3, thiếu tá Nguyễn Trương Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết đồn vừa phối hợp với cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục tiếp nhận và tạm giữ hình sự bị can Nguyễn Hồng Đại (SN 1985, ngụ tổ 11, khóm Vĩnh Chánh, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc). Đại là người bị truy nã liên quan đến vụ tấn công chốt biên phòng giành giật hàng lậu, và đã ra đầu thú.

1-dai-2-.jpg
Lực lượng chức năng lấy lời khai của Đại - Ảnh: C.K

“Đại ra đầu thú vào lúc 13 giờ 30 ngày 24.3. Đại đã lẩn trốn ở xã Châu Phong, TX.Tân Châu cùng với vợ từ ngày 20.1. Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3, Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Đại và Võ Văn Mộng (ngụ khóm Vĩnh Chánh, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc). Mộng đã bị tạm giữ hình sự, còn Đại bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã, nay ra đầu thú”, thiếu tá Phong thông tin.

Trước đó, vào lúc 21 giờ 35 ngày 20.1, chốt phòng chống COVID-19 số 18 tổ chức tuần tra kiểm soát giữa khu vực mốc 268/2 đến mốc 269, phát hiện khoảng 5 người đi từ hướng Campuchia qua biên giới về phía Việt Nam, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Nhóm người này lợi dụng đêm tối bỏ chạy về bên kia biên giới. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, bắt giữ được 1 người đang vác 1 thùng đồ. Lực lượng tìm kiếm xung quanh phát hiện thêm 3 thùng đồ khác. Tổ công tác đã đưa người này cùng tang vật về chốt 18 để làm việc.

Khi lực lượng đi từ khu vực bắt giữ hàng hóa về chốt đã xuất hiện nhiều người lạ và họ kêu gọi khoảng 20 người nữa tập trung để giành lại hàng, đồng thời liên tục áp sát lực lượng làm nhiệm vụ. Trong đó 1 người xông đến nắm cổ áo đại úy Huỳnh Quang Vinh (Công an P.Núi Sam) kéo đi và đe dọa, rồi dùng tay đánh trúng vào mắt bên phải đại úy Vinh gây trầy xước nhẹ phía dưới mắt, làm đại úy Vinh bị té ngã.

Sau đó nhóm người này lại kéo đến bao vây chốt 18 la hét, tấn công giật đứt dây dẫn điện đèn chiếu sáng. Họ khống chế, khiêng trung úy Trần Anh Quyết (Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn) đến cách chốt khoảng 20 mét và đe dọa cán bộ, chiến sĩ trong chốt. Còn nhóm người khác xông vào nhà để giải cứu đồng bọn cùng số hàng hóa bị giữ rồi mang hàng hóa chạy về bên kia biên giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Đầu thú sau khi tấn công chốt phòng, chống dịch COVID-19 để giành hàng lậu