Buổi thả cá ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản được tổ chức trên khu vực sông Vàm Nao (Sông Hậu) thuộc H.Châu Phú, tỉnh An Giang, với gần 15 tấn cá và 200.000 con cá giống.

An Giang: Gần 15 tấn cá và 200.000 con cá giống được thả về tự nhiên

10/08/2019, 15:31

Buổi thả cá ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản được tổ chức trên khu vực sông Vàm Nao (Sông Hậu) thuộc H.Châu Phú, tỉnh An Giang, với gần 15 tấn cá và 200.000 con cá giống.

Một cán bộ hưu trí nhiệt tình tham gia thả cá, dù trời mưa rất to- Ảnh: Tô Văn

Sáng 10.8, tại xã Bình Thủy, H.Châu Phú, tỉnh An Giang, Sở NN-PTNT phối hợp với Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo và UBND H.Châu Phú tổ chức lễ phát động thả gần 15 tấn cá và gần 200.000 con cá giống các loại về với thiên nhiên.

Theo ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh An Giang, phong trào thả cá ra môi trường tự nhiên ngày càng lan tỏa. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong việc chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

“Việc thả cá ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản được sự quan tâm và hưởng ứng rất nhiệt tình của các ngành các cấp, các tổ chức, cá nhân và tín đồ tôn giáo. Theo đó, 165 tổ chức và 289 cá nhân đã hỗ trợ, đóng góp kinh phí gần 1 tỉ đồng.

Số lượng cá được thả tái tạo nguồn lợi thủy sản đợt này là gần 15 tấn và gần 200.000 con cá giống đặc sản các loại gồm cá bông lau, hô, mè hôi, vồ đém, lăng nha, chép…”, ông Lâm cho biết.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Gần 15 tấn cá và 200.000 con cá giống được thả về tự nhiên