Một chiếc ghe gỗ biển số Campuchia có 3 người, đang khai thác cát trái phép tại khu vực biên giới cách trạm cửa khẩu khoảng 1,2km về phía hạ lưu (thuộc lãnh thổ Việt Nam), vừa được lực lượng chức năng bắt giữ.

An Giang: Ghe biển số Campuchia hút cát lậu tại khu vực biên giới

22/05/2020, 07:57

Một chiếc ghe gỗ biển số Campuchia có 3 người, đang khai thác cát trái phép tại khu vực biên giới cách trạm cửa khẩu khoảng 1,2km về phía hạ lưu (thuộc lãnh thổ Việt Nam), vừa được lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiếc ghe gỗ mang biển số Campuchia hút cát trái phép khu vực biên giới - Ảnh: Bộ đội biên phòng cung cấp

Ngày 21.5, thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết vừa bắt quả tang 1 ghe gỗ khai thác cát sông trái phép ở khu vực biên giới.

“Hiện chúng tôi đã lập biên bản vụ việc đưa phương tiện cùng với 3 người trên ghe gỗ về trạm cửa khẩu để tiếp tục điều tra xử lý”, thiếu tá Thắng nói.

Vào khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày, Tổ công tác của đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống na túy và tội phạm (thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang), kiểm tra và phát hiện 1 chiếc ghe gỗ trên sông Tiền, cách trạm cửa khẩu khoảng 1,2 km về phía hạ lưu.

Chiếc ghe mang biển số Campuchia PP6-8092. Tại thời điểm kiểm tra trên phương trên phương tiện có khoảng 10 m3 cát và 3người mang quốc tịch Việt Nam.

An Giang là địa phương có trữ lượng cát sông lớn, phân bổ ở các huyện, thị xã nằm dọc sông Tiền, sông Hậu, tập trung nhiều nhất tại khu vực biên giới tiếp giáp với Campuchia. Do vậy, nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở của pháp luật, sơ hở trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước để khai thác cát trái phép, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên, gây sạt lở bờ sông, mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trên TTXVN cách đây không lâu, Thượng tá Đoàn Minh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh An Giang cho biết do trữ lượng cát sông phân bố nhiều ở các huyện đầu nguồn tiếp giáp với Campuchia và trải dài theo tuyến sông Tiền, sông Hậu nên các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để tăng cường khai thác cát trái phép, gây khó khăn cho công kiểm tra, phát hiện, xử lý. “Các đối tượng tăng cường hoạt động khai thác cát trái phép vào ban đêm, ngày nghỉ có cử người theo dõi tổ kiểm tra và sử dụng ghe nhỏ để khai thác cát trái phép nhằm né tránh tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm,” Thượng tá Đoàn Minh Tâm cho biết.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
4 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Ghe biển số Campuchia hút cát lậu tại khu vực biên giới