Qua khỏi chốt kiểm soát dịch COVID-19, 2 thanh niên liền quay trở lại và dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

An Giang: Khởi tố 2 người chém cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19

Tô Văn | 07/06/2021, 08:11

Qua khỏi chốt kiểm soát dịch COVID-19, 2 thanh niên liền quay trở lại và dùng dao tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Tối 6.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lương Bá Đạt (SN 2000, ngụ xã Định Thành, H.Thoại Sơn); đồng thời bắt tạm giam Trần Thanh Điền (SN 1996, ngụ xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

1-chem-chot-.jpg
Lương Bá Đạt tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Khoảng 23 giờ 25 ngày 3.6, Đạt điều khiển xe gắn máy biển số 67B2-017.35 chở Điền, từ xã Thạnh An, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ qua địa bàn thị trấn Núi Sập, H.Thoại Sơn. Sau khi qua khỏi chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cầu 2 Sảnh thuộc ấp Đông Sơn 2, TT.Núi Sập, Đạt chở Điền quay lại.

Nghĩ rằng lực lượng làm nhiệm vụ chặn mình để kiểm tra thân nhiệt và giấy tờ tùy thân là làm khó, Điền liền lấy dao chém 1 nhân viên của chốt kiểm soát gây thương tích. Chém xong, Điền chạy lên cầu ném bỏ hung khí xuống sông rồi lên xe Đạt nổ máy chờ sẵn chạy trốn.

Lực lượng công an cùng lực lượng quân sự và bảo vệ dân phố tiến hành truy đuổi, chạy được một đoạn thì Điền nhảy khỏi xe chạy trốn. Đạt bị bắt giữ ngay sau đó, đưa về trụ sở Công an thị trấn Núi Sập làm việc. Nhân viên chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế huyện rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang điều trị.

2-chem-chot-.jpg
Công an tiến hành truy bắt Trần Thanh Điền - Ảnh: Anh Tầm

Công an H.Thoại Sơn đang tập trung lực lượng truy bắt Điền để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Bài liên quan
Thi hành kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch An Giang, Sóc Trăng
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Vương Bình Thạnh, kỷ luật khiển trách ông Trần Văn Chuyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Khởi tố 2 người chém cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19