Trong quá trình hùn bán số đề, Nhàn cho rằng ông Đẹp ép mình, giữ tiền huê hồng cao hơn nên Nhàn dùng dao đâm chết ông Đẹp.

An Giang: Khởi tố người đàn ông đâm chết người do mâu thuẫn từ việc hùn bán số đề

Tô Văn | 08/07/2021, 09:52

Trong quá trình hùn bán số đề, Nhàn cho rằng ông Đẹp ép mình, giữ tiền huê hồng cao hơn nên Nhàn dùng dao đâm chết ông Đẹp.

Sáng 8.7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Thanh Nhàn (SN 1982, ngụ ấp Thị 2, TT.Mỹ Luông, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Giết người”.

1-nhan-.jpg

Huỳnh Thanh Nhàn tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Túc

Theo công an, giữa Nhàn và ông Hồ Văn Đẹp (SN 1965, ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) có hùn hạp bán số đề để hưởng huê hồng.

Trong quá trình bán số lô, số đề, Nhàn cho rằng ông Đẹp ép mình, giữ tiền huê hồng cao hơn nên Nhàn đem lòng thù hận ông Đẹp.

Khoảng 19 giờ ngày 28.6, Nhàn lấy con dài khoảng 30cm cất giấu trong người rồi đi bộ ra quán cà phê “T.P” cách nhà Nhàn khoảng 200 mét thì gặp ông Đẹp điều khiển xe gắn máy biển số 67L-379.37 chạy đến, sau đó Nhàn lên xe ông Đẹp chở đi lấy tiền số đề.

1-ong-dep.jpg

Hiện trường vụ án - Ảnh: Anh Túc

Trên đường đi, giữa Nhàn và ông Đẹp tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Nhàn muốn giết ông Đẹp. Khi ông Đẹp chở Nhàn đến đoạn đường vắng thuộc khu vực tổ 11, ấp Long Thuận 1, xã Long Điền A, H.Chợ Mới. Lúc này, Nhàn giả vờ kêu ông Đẹp dừng xe để mình đi vệ sinh. Sau khi xuống xe, Nhàn bất ngờ lấy dao mang theo trong người rồi đâm ông Đẹp nhiều nhát dẫn đến tử vong, sau đó Nhàn rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 23 giờ ngày 30.6, lực lượng công an đã bắt giữ được Nhàn khi đang lẩn trốn tại địa phương.

“Nhàn từng có 1 tiền án về tội “Giết người”. Nay chỉ vì mâu thuẫn cá nhân lại tiếp tục vi phạm pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Khởi tố người đàn ông đâm chết người do mâu thuẫn từ việc hùn bán số đề