Ngày chủ nhật được nghỉ học, một nhóm trẻ em ngụ xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang rủ nhau đi tắm hồ nước sâu nằm sau lưng khu đất của một nhà dân trồng dưa lưới. Do không biết bơi nên cả 5 em thiệt mạng.

An Giang: Không biết bơi đi tắm hồ, 5 trẻ em bị chết đuối

Khang Duy | 14/09/2020, 08:58

Ngày chủ nhật được nghỉ học, một nhóm trẻ em ngụ xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang rủ nhau đi tắm hồ nước sâu nằm sau lưng khu đất của một nhà dân trồng dưa lưới. Do không biết bơi nên cả 5 em thiệt mạng.

Tối 13.9, thượng tá Lê Thành Đồng, Trưởng Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang xác nhận trên địa bàn xã Văn Giáo vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 5trẻ em thiệt mạng.

“Ngày chủ nhật được nghỉ học, một nhóm trẻ em ởđịa phương rủ nhau đi tắm hồ rồi sụp xuống chỗ sâu nhất (khoảng 2 mét). Các em này không biết bơi nên trượt chân đuối nước, khiến cả 5 em tử vong. Theo nhận định ban đầu thì hồ này nằm trên đất của một người dân có rào chắn.Hiện tại phía công an đang làm rõ và tiến hành xác minh để xử lý theo luật định”, thượng tá Đồng nói.

Cũng theo thượng tá Đồng, chiều cùng ngày UBND huyện Tịnh Biên và các ngành liên quan cùng với UBND xã Văn Giáo cũng đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 13.9, một nhóm trẻ em gồm Nèang Sóc Na (SN 2010), Nèang Chanh Tha (SN 2011), Nèang Na Ry (SN 2008), Nèang Nết (SN 2008), Chau Chanh Đết (SN 2018, em ruột của Neàng Na Ry) cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên rủ nhau đến hồ nước sâu nằm trên phần đất của một người dân (sau lưng nhà trồng dưa lưới ở xã Văn Giáo - PV) để tắm.

Đến khoảng 14 giờ, người dân phát hiện 5em Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ nên đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Văn Giáo nhưng tất cảđã tử vong. Trong 5em bị chết đuối có 2em học Trường THCS Võ Trường Toản và 2em đang học Trường tiểu học Văn Giáo.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
8 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Không biết bơi đi tắm hồ, 5 trẻ em bị chết đuối