Để qua được trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, Sơn đã khai báo y tế không trung thực để rồi về nhà lây nhiễm COVID-19 cho mẹ ruột của mình khiến người này tử vong.

An Giang: Người đàn ông lây COVID-19 cho mẹ lãnh 18 tháng tù

Tô Văn - Tiến Tầm | 20/01/2022, 06:13

Để qua được trạm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, Sơn đã khai báo y tế không trung thực để rồi về nhà lây nhiễm COVID-19 cho mẹ ruột của mình khiến người này tử vong.

Ngày 19.1, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1983, ngụ phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên) 18 tháng tù giam về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

1-son-lay-lan.jpg
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn - Ảnh: Anh Tầm

Theo cáo trạng, sáng 5.7.2021, Sơn điều khiển xe ô tô tải đi cùng phụ xe tên Phương từ tỉnh Long An đến tỉnh Vĩnh Long nhận cá.

Đến trưa ngày 5.7.2021, Sơn và Phương đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Vĩnh Long, test nhanh COVID-19.

Tại đây, Phương bị nghi ngờ nhiễm COVID-19 nên giữ lại, còn Sơn có kết quả âm tính nên tiếp tục chạy xe về chợ Bình Điền (TP.HCM) để giao cá. Trên đường đi, Sơn được thông báo Phương dương tính với COVID-19 và yêu cầu Sơn đến cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.

Tuy nhiên, khi về đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 Vàm Cống và Trung tâm Y tế phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, Sơn đã khai báo y tế không trung thực để cách ly y tế tại nhà.

Sau khi hết thời gian cách ly tại nhà, sáng 22.7.2021, Sơn đến Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt An Giang xét nghiệm, kết quả dương tính với COVID-19.

Qua truy vết, xét nghiệm bà Nguyễn Thị Hải (mẹ ruột Sơn) và anh Lê Châu Phú (người đến nhà đưa bánh mì cho Sơn) là những người tiếp xúc gần với Sơn đều có kết quả dương tính với COVID-19.

Sau đó, bà Hải bệnh chuyển biến nặng và tử vong vì viêm phổi nặng do COVID-19. Truy vết những người tiếp xúc với bà Hải, thì có 7 người dương tính với COVID-19.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đến ngày 24.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên tiến hành bắt tạm giam Sơn để điều tra.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Sơn có trách nhiệm bồi thường cho Sở Y tế tỉnh An Giang số tiền trên 19 triệu đồng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Người đàn ông lây COVID-19 cho mẹ lãnh 18 tháng tù