Nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Thủy và nguyên cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã đã ký khống nhiều hợp đồng mua bán xe, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

An Giang: Nguyên bí thư xã ‘xộ khám’ vì ký khống giấy tờ mua bán xe

Tô Văn | 01/06/2023, 18:14

Nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Thủy và nguyên cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã đã ký khống nhiều hợp đồng mua bán xe, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

1-bat-11.jpg

Ngày 1.6, Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Tá - Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ (nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bình Thủy) và Võ Trường Giang - nguyên cán bộ Tư pháp, Hộ tịch xã Bình Thủy, về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức họp bỏ phiếu thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Tá. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Tá để phục vụ điều tra.

Theo công an, trong thời gian công tác tại xã Bình Thủy, ông Tá đã ký khống hợp đồng mua bán xe, thậm chí còn ký khống trên giấy trắng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Nguyên bí thư xã ‘xộ khám’ vì ký khống giấy tờ mua bán xe