Hai phụ nữ đã bị phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh.

An Giang: Phạt 2 phụ nữ xuất cảnh trái phép qua biên giới

Tô Văn | 16/03/2021, 16:08

Hai phụ nữ đã bị phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) sáng 16.3 đã bắt giữ Thach Asrey (SN 1996, ngụ tỉnh Stung Treng, Campuchia) và Son Sreytum (SN 1987, ngụ tỉnh Kampong Speu, Campuchia) có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

1-thieu-nu.jpg
Hai phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Campuchia - Ảnh: C.K

Vào khoảng 4 giờ 50 sáng cùng ngày, tổ công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép của Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn làm nhiệm vụ tại khu vực mốc quốc giới 263/2, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 300 mét, thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc. Tổ đã phát hiện Thach Asrey và Son Sreytum có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia nên mời về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở, cả hai người thừa nhận hành vi vi phạm. Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn quyết định xử phạt vi phạm hành chính Thach Asrey và Son Sreytum về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh, phạt tiền 5 triệu đồng/người, sau đó bàn giao cho Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới số 12 (tỉnh Takeo) của Campuchia.

Bài liên quan
An Giang: Xuất khẩu 18 tấn xoài keo sang Hàn Quốc
18 tấn xoài keo của bà con nông dân vùng đầu nguồn An Phú, tỉnh An Gang lần đầu tiên đã xuất khẩu sang Hàn Quốc. Thời gian tới, giống xoài đặc sản này cũng sẽ có mặt tại thị trường các nước khác.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
5 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Phạt 2 phụ nữ xuất cảnh trái phép qua biên giới