Nhóm buôn lậu từng dùng đủ mọi phương thức vận chuyển hàng như dùng ghe, cho hàng hóa vào túi nilon thả nổi… Đặc biệt mới đây họ còn giấu thuốc lá lậu vào gánh cỏ, những bao bắp nổ...

An Giang: Phát hiện cách mới 'ngụy trang’ thuốc lá lậu

Tô Văn | 23/02/2021, 16:50

Nhóm buôn lậu từng dùng đủ mọi phương thức vận chuyển hàng như dùng ghe, cho hàng hóa vào túi nilon thả nổi… Đặc biệt mới đây họ còn giấu thuốc lá lậu vào gánh cỏ, những bao bắp nổ...

Chiều 23.2, Công an H.Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ Lê Văn Nhàn (SN 1962, ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc) để tiếp tục điều tra về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

2-nhan.jpg
Thủ đoạn mới: giấu thuốc lá lậu trong các bọc bắp nổ - Ảnh: Anh Tầm

Vào khoảng 8 giờ 45 sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Trần Hưng Đạo (thuộc khóm 4, TT.Tri Tôn, H.Tri Tôn) tổ công tác chống buôn lậu của Công an H.Tri Tôn phát hiện một người đàn ông chạy xe máy biển số 52F1-1929, phía sau chở những bọc, bao bắp nổ đi bán.

Thấy có biểu hiện khả nghi, tổ công tác yêu cầu ông ta (tên là Nhàn) dừng xe để kiểm tra. Tổ công tác phát hiện 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nhãn hiệu Jet và Hero, được cất giấu tinh vi trong các bao bắp nổ (bắp rang cho nở bung ra, dùng ăn vặt - PV).

1-nhan.jpg
Ông Nhàn và 1.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu - Ảnh: Anh Tầm

Ông Nhàn khai nhận số thuốc lá ngoại trên được người khác thuê vận chuyển từ TP.Châu Đốc đến H.Thoại Sơn với giá 400.000 đồng tiền công. Khi đến khu vực H.Tri Tôn thì bị công an bắt giữ.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 21.2, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh An Giang thuộc tổ công tác H.Tịnh Biên cũng vừa phát hiện 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu được ngụy trang trong những gánh cỏ hết sức tinh vi.

Một cán bộ Công an tỉnh An Giang cho biết tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua cơ bản đã được kiềm chế. Tuy nhiên do lợi nhuận lớn nên kẻ buôn lậu luôn tìm cách vận chuyển hàng lậu vào nội địa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

3-nhan-2-.jpg
Số thuốc lá lậu được ngụy trang trong những gánh cỏ hết sức tinh vi - Ảnh: Anh Tầm

“Ngoài việc dùng ghe, vỏ lãi với công suất lớn để vận chuyển hàng lậu thì hiện tại họ có những chiêu mới như: cho hàng vào túi nilon thả trôi trên sông, giả đi gánh cỏ, giả bán bắp nổ… Mục đích của họ là tránh né sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng”, cán bộ này cho biết thêm.

Bài liên quan
An Giang: Đề nghị truy tố cán bộ địa chính xã chiếm đoạt 500 triệu đồng của dân
Chiều 16.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Nghị (SN 1986, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Phát hiện cách mới 'ngụy trang’ thuốc lá lậu