Công an tỉnh An Giang vừa chặn 1 xe khách chở gần 1,7 tấn huyết heo không rõ nguồn gốc đang trên đường từ TP.HCM về An Giang để tiêu thụ.

An Giang: Tạm giữ gần 1,7 tấn huyết heo không rõ nguồn gốc

Tô Văn | 23/12/2020, 10:10

Công an tỉnh An Giang vừa chặn 1 xe khách chở gần 1,7 tấn huyết heo không rõ nguồn gốc đang trên đường từ TP.HCM về An Giang để tiêu thụ.

Sáng 23.12, Công an tỉnh An Giang cho biết Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Phòng CSGT Đường bộ vừa phát hiện 1 ô tô khách đang vận chuyển số lượng lớn huyết heo không hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, đang trên đường đi tiêu thụ.

1.jpg
Xe khách chở số lượng lớn huyết heo không rõ nguồn gốc - Ảnh: Anh Túc

Theo công an, vào khoảng 12 giờ 15 ngày 22.12, tại khu vực P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên lực lượng công an phát hiện 1 ô tô khách mang biển số 51B-162.60 do tài xế Nguyễn Tuấn Linh (SN 1971, ngụ xã Mỹ Yên, H.Bến Lức, tỉnh Long An) điều khiển và đang có hành vi vận chuyển số lượng lớn huyết heo.

Cụ thể trên xe có 1,4 tấn huyết heo thành phẩm được đựng trong các bao nilon và 256 kg huyết heo chưa qua chế biến đựng trong các can nhựa. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Linh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ số huyết heo.

Theo tài xế Linh khai nhận: “Thông qua quản lý xe là bà Lê Thị Bảy đã nhận chở thuê số huyết heo này với giá 450.000 đồng từ TP.HCM về khu công nghiệp Bình Long, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú. Khi đến khu vực P.Mỹ Long thì bị công an phát hiện bắt giữ”.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Tạm giữ gần 1,7 tấn huyết heo không rõ nguồn gốc